TP HCM: Thanh tra quận 10 cố tình 'delay' kết quả?

Theo công văn, ngày 15/8/2018, Thanh tra quận 10 phải báo cáo kết quả thanh tra gửi UBND quận 10 (TP HCM) nhưng mãi đến ngày 27/8/2018, Thanh tra quận 10 mới ban hành quyết định thanh tra, còn kết quả thanh tra bị 'delay' không biết khi nào công bố.

Liên quan đến công tác thanh tra quá trình tham mưu, đề xuất UBND TP HCM phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lộ giới hẻm 12 mét giai đoạn 2014-2016 của phòng Quản lý đô thị có nhiều sai phạm thiếu sót nhưng đến nay vẫn chưa công bố.

Trả lời PV Báo Kiến Thức, ông Võ Ngọc Thanh – Chánh văn phòng UBND quận 10, cho biết: “Hiện vụ việc đang trình lên UBND phố để xin ý kiến, khi nào có kết quả sẽ báo lại sau”.

Sau nhiều lần phóng viên Báo Kiến Thức liên hệ để tìm hiểu thông tin về kết quả thanh tra cũng như sai phạm (nếu có) trong giai đoạn 2014-2016, ông Huỳnh Văn Tư - Chánh văn phòng thanh tra quận 10, thông tin: “Đang đợi UBND quận 10 duyệt kết luận rồi Thanh tra quận 10 mới ban hành kết luận được”.

 Văn bản chỉ đạo của UBND quận 10 do chánh văn phòng Võ Ngọc Thanh thừa lệnh Chủ tịch UBND quận 10 ký ngày 19/7/2018

Văn bản chỉ đạo của UBND quận 10 do chánh văn phòng Võ Ngọc Thanh thừa lệnh Chủ tịch UBND quận 10 ký ngày 19/7/2018

Trước đó, ngày 19/7/2018, UBND quận 10, TP HCM ra văn bản số 6563/UBND-NC về việc thanh tra nói trên. Thanh tra quận 10 được giao nhiệm vụ thi hành và báo cáo trước ngày 15/8/2018.

Văn bản số 6563/UBND-NC nêu: “Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 10…, UBND quận 10 có ý chiến chỉ đạo như sau: Giao Thanh tra quận 10 rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến quá trình tham mưu, đề xuất UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lộ giới hẻm 12 mét giai đoạn 2014-2016 của phòng Quản lý đô thị; tiến hành phân tích , đánh giá, làm rõ các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc sai phạm, thiếu sót trong quản lý, chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, đề xuất hướng xử lý, các giải pháp khắc phục trong thời gian tới để giải quyết các trường hợp cấp phép xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất. Kết quả thanh tra báo cáo UBND trước ngày 15/8/2018.”

Sai phạm về việc điều chỉnh quy hoạch hẻm để lại hậu quả mất đồng bộ quy hoạch, gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích về đất đai và xây dựng đối với người dân tại đây; khiến cho việc cấp phép xây dựng, hoàn công xây dựng, cấp chủ quyền đất đai…cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mặc dù, UBND quận 10 đã nêu rõ và yêu cầu Thanh tra quận 10 thực hiện chỉ đạo và báo cáo trước ngày 15/8/2018.

Thế nhưng, mãi đến ngày 27/8/2018, Thanh tra quận 10 mới ra quyết định số 153/QĐ-TTQ về việc thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 10 và các cán bộ công chức có liên quan về việc trên.

Ngày 27/8/2018 Chánh thanh tra quận 10 Huỳnh Văn Tư mới ban hành quyết định thanh tra, thay vì phải báo cáo UBND quận 10 kết quả thanh tra vào ngày 15/8/2018 như văn bản chỉ đạo đã nêu.

Sự chệch lệch về thời gian tới hơn 12 ngày của Thanh tra quận 10, có thể khiến cho dư luận hiểu việc thanh tra này đang bị cố tình "delay" (chậm trễ - V), không được thực hiện một cách nghiêm túc?

Không chỉ chậm trễ trong việc thực hiện thanh tra theo văn bản chỉ đạo của UBND quận 10, Thanh tra quận 10 còn chậm trễ cả trong việc kết luận có hay không sai phạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, giai đoạn 2014-2016 Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận 10 là ông Trà Đức An, Phó phòng là ông Nguyễn Ngọc Anh. Hiện ông An đang là Bí thư phường 6, quận 10; ông Anh là Phó Chủ tịch phường 12 quận 10.

Còn 2 cán bộ tham mưu liên quan đến việc thanh tra trên đã được luân chuyển công tác sang đơn vị khác.

Kiến Thức tiếp tục thông tin.

Ngọc Thạnh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tp-hcm-thanh-tra-quan-10-co-tinh-delay-ket-qua-1134647.html