TP.HCM: Thêm một chủ doanh nghiệp địa ốc bị truy nã

Ông Nguyễn Hùng Nghiêm, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Gia Phú vừa bị Công an TP.HCM ra quyết định truy nã về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Đây là chủ đầu tư thứ 2 tại TP.HCM bị truy nã sau chủ đầu tư dự án Long Phụng Residence tại Bình Tân.

Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã ông Nguyễn Hùng Nghiêm, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Gia Phú tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dự án chung cư Gia Phú có quy mô 156 căn hộ nhưng chủ đầu tư đã ký hợp đồng bán cho hơn 300 khách hàng. Trong đó, có ít nhất 68 căn hộ bị bán trùng cho hơn 160 người, có căn hộ trùng 2 người thậm chí có căn được bán cho 5 người. Ảnh:CTV.

Theo Công an TP.HCM, chung cư Gia Phú (Q.Thủ Đức, TP.HCM) do Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú làm chủ đầu tư cao 15 tầng với 156 căn hộ. Hiện có hơn 150 khách hàng tố cáo ông Nguyễn Hùng Nghiêm, lãnh đạo Công ty Gia Phú có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của họ khi bán một căn hộ cho nhiều người.

Sau khi phát hiện mình bị lừa nên nhiều khách hàng đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Tháng 4/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, sau đó ra tiếp quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hùng Nghiêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thế nhưng sau đó Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM lại không phê chuẩn các quyết định khởi tố của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Vào tháng 8/2016, VKSND TP.HCM đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can với lý do: trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Nghiêm khai những căn hộ bán một lúc cho nhiều người là do thiếu tiền kinh doanh nên phải đi vay của chủ nợ, không có tiền trả nên chủ nợ ép phải ký bằng hợp đồng mua bán. Vì vậy chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Quá bức xúc, các khách hàng khiếu nại đến VKSND tối cao. Ngày 19/4/2018, VKSND tối cao đồng ý thụ lý đơn khiếu nại để xem xét, làm rõ vụ việc VKSND TP.HCM không phê chuẩn khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với lãnh đạo Công ty Gia Phú.

Sau khi biết VKSND tối cao đồng ý thụ lý đơn khiếu nại để xem xét, làm rõ vụ việc thì ông Nghiêm đã nhanh chân bỏ trốn.

Công an TP.HCM đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng truy nã báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02, Đội 8) số 459 đường Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM. ĐT: 0693187244.

Trước đó, ngày 12/8, Công an TP.HCM cũng có quyết định số 476 phát lệnh truy nã ông Huỳnh Văn Ánh, Giám đốc Công ty địa ốc Bình Tân, chủ đầu tư chung cư Long Phụng Residence tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cơ Quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.HCM), ông Ánh sinh ở tỉnh Bình Phước, hộ khẩu thường trú 243 - 245 Đường số 5, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM đã can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện ông Ánh đã bỏ trốn.

Tấn Lợi

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tphcm-them-mot-chu-doanh-nghiep-dia-oc-bi-truy-na-d70488.html