TP. HCM thiệt hại nặng nề sau trận cuồng phong

Theo thống kê ban đầu, trận mưa giông xảy ra tối qua (18/11) đã làm hàng trăm ngôi nhà tại TP. HCM bị tốc mái, hàng loạt cây xanh bị gãy đổ. Theo dự báo, chiều đến tối nay khu vực Nam Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn mưa đề phòng giông lốc.

Sáng 19/11, nhiều người dân các quận 9, Thủ Đức, Gò Vấp (TP. HCM) sửa chữa nhà tốc mái, dọn dẹp đường phố ngổn ngang cây cối do trận mưa giông lớn vào tối qua.

Anh Trần Đình Sơn, một người thuê nhà bán ốc trên đường số 8 (quận Thủ Đức) nói: “18h hôm qua, mưa lớn quá khiến nhà tôi bay mất mái. Gia đình hiện tạm gác việc buôn bán để sửa chữa nhà”.

Đường phố Sài Gòn ngổn ngang sau cơn cuồng phong hôm 18/11.

Nhà hàng của gia đình anh Đoàn Quốc Thắng (phường Linh Xuân (quận Thủ Đức) bị sập hoàn toàn. “Mưa lớn, gió giật ầm ầm. Tôi đang trú trong nhà, nghe mái tôm răng rắc như muốn bay. Vừa thấy hơn chục khách cũng đang trú mưa trước mái hiên nhà hàng, tôi thấy bất an, vội la lên để mọi người trú sang nhà kế bên. Mọi người vừa rời thì bức tường, mái tôn của nhà hàng đổ sập. Kinh hoàng”, anh Thắng kể.

Nhà hàng của anh Thắng bị sập hoàn toàn.

Một người dân gia cố lại mái tôn bị gió tốc bay tối 18/11.

Theo thống kê sơ bộ của UBND TP. HCM, đã có 149 nhà bị tốc mái, hàng trăm cây xanh gãy đổ tại hai quận 9, quận Thủ Đức sau trận mưa giông tối qua.

Cụ thể, tại quận 9 có 15 căn nhà bị tốc mái, hàng loạt cây xanh bị gãy đổ gây ảnh hưởng giao thông. Còn tại quận Thủ Đức do nằm nằm trúng luồng gió lốc mạnh nên mưa gió khiến 67 nhà ở, 67 phòng trọ bị tốc mái, 134 cây xanh bị bật gốc.

Chiều 18/11, do ảnh hưởng của bão số 14, các tỉnh Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ có mưa to. Trong đó, không chỉ TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũng có gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh bị bật gốc, nhà tốc mái...

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM thăm hỏi người dân.

Sáng 19/11, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP. HCM cùng lãnh đạo quận 9 đã đến thăm hỏi người dân trên địa bàn phường Trường Thạnh nơi có nhiều căn nhà của người dân bị thổi tốc mái do ảnh hưởng của bão số 14.

Ông Nguyễn Văn Phùng, chủ tịch UBND phường Trường Thạnh (quận 9, TP. HCM) cho biết, tối 18/11, trời mưa rất to kèm gió mạnh đã khiến 9 căn nhà và 3 căn nhà trọ trên địa bàn phường bị tốc mái tôn do ảnh hưởng của bão số 14.

Do có kế hoạch ứng phó và chỉ đạo của lãnh đạo quận 9 ngay sau khi sự việc xảy ra Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của phường được triệu tập cùng với lực lượng Công an, quân sự, bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường đến hiện trường nắm tình hình huy động nhiều lực lượng đến hỗ trợ dân thu dọn nhà cửa, bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân.

Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch thường trực UBND TP. HCM cho biết: để ứng phó với cơn bão số 14 lãnh đạo UBND TP đã triệu tập cuộc họp toàn TP bao gồm các sở, ngành, quận, huyện quán triệt triển khai. Đối với các hộ dân bị gió lốc có nhà bị tốc mái thì TP chỉ đạo sớm khắc phục trong thời gian ngắn nhất và hỗ trợ theo quy định hướng dẫn của TP.

“Đối với hộ dân thiệt hại tôi cũng đã chỉ đạo cho UBND quận 9 cũng như phường cố gắng khắc phục xong trong hôm nay để ổn định lại cuộc sống của người dân”, ông Liêm nói.

Sáng cùng ngày ông Lê Thanh Liêm cũng đi thịt sát hiện trường Đại học Quốc gia TP. HCM (quận Thủ Đức) để có kế hoạch hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả đối với người dân bị ảnh hưởng bão số 14.

Người dân dọn dẹp đường phố sau cơn giông tối 18/11.

Nhiều cây xanh trên đường phố bị quật ngã.

Thông tin về diễn biến mới nhất của áp thấp nhiệt đới, chiều 19/11, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ trao đổi với báo chí cho biết, sáng nay bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển chếch xuống phía Nam một chút.

Theo ông, từ chiều đến tối nay khu vực Nam Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn mưa đề phòng giông lốc do chịu ảnh hưởng thêm không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc.

“Tổng mưa lớn cộng thêm triều cường trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn đang đạt báo động III tức 1m50 sẽ khiến khu vực miền Đông, trong đó có TP. HCM sẽ ngập nặng”- ông Quyết nói.

Ông Quyết đưa ra cảnh báo trong ngày hôm nay, vùng biển khu vực Cần Giờ sẽ có gió giật cấp 5-6 và thậm chí có thời điểm lên cấp 7-8 . Do vậy, mọi tàu thuyền bị cấm hoạt động từ hôm nay cho đến ngày mai.

Nhật Hạ (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/tp-hcm-thiet-hai-nang-ne-sau-tran-cuong-phong