TP HCM: Thông xe cầu vượt nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn

Xe tải trọng trên 10 tấn, xe thô sơ và người đi bộ không được phép lưu thông qua cầu.

Sáng 18/1, nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp, TP HCM) chính thức thông xe nhằm giảm tải giao thông quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Đúng 7h, nhánh cầu vượt trên đường Nguyễn Kiệm (phía Công viên Gia Định) về đường Nguyễn Thái Sơn chính thức cho phép các phương tiện đi từ Nguyễn Kiệm (phía Phú Nhuận) để về đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp).

Cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn quận Gò Vấp đã hoàn thành.

Theo đó, dòng phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm (hướng ngã tư Phú Nhuận - quận Gò Vấp) sẽ di chuyển một chiều lên cầu vượt khi qua khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, tránh xung đột với các dòng phương tiện dưới chân cầu.

Trên cầu vượt và dưới vòng xoay Nguyễn Kiệm đều thông thoáng.

Trên đường Nguyễn Kiệm (đoạn từ ngã tư Phú Nhuận đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm), tổ chức lưu thông 1 chiều các loại phương tiện.

Trên đường Đặng Văn Sâm (đoạn từ đường Hoàng Minh Giám đến đường Nguyễn Kiệm): Tổ chức giao thông 2 chiều các loại phương tiện.

Cầu cấm xe có tổng tải trọng trên 10 tấn, xe thô sơ và người đi bộ. Một số tuyến đường gần đó được điều chỉnh để xây nhánh cầu là Đặng Văn Sâm (đoạn từ đường Hoàng Minh Giám đến Nguyễn Kiệm) và đường Bùi Văn Thêm nay tổ chức lưu thông 2 chiều.

Trên đường Bùi Văn Thêm, tổ chức giao thông 2 chiều các loại phương tiện. Cấm ô tô lưu thông trên đường Bùi Văn Thêm theo hướng từ đường Nguyễn Kiệm về đường Hoàng Minh Giám (từ 6 giờ 00 đến 8h và từ 16h đến 18h).

Hai nhánh cầu vượt từ đường Nguyễn Kiệm và Hoàng Minh Giám lưu thông về đường Nguyễn Thái Sơn.

Đối với các nhánh đường khác trong khu vực vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, các phương tiện lưu thông theo hiện trạng.

Dự án Xây dựng cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm gồm 3 nhánh hình chữ N. Một nhánh từ đường Nguyễn Kiệm (phía quận Gò Vấp) đi về đường Hoàng Minh Giám và một nhánh từ đường Hoàng Minh Giám đi về đường Nguyễn Thái Sơn và một nhánh từ đường Nguyễn Kiệm (phía quận Phú Nhuận) đi về đường Nguyễn Thái Sơn. Cả 3 nhánh cầu trên đều dài gần 370m.

Đây là 1 trong 6 dự án trọng điểm của TP Hồ Chí Minh nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, với tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng.

Nhánh cầu vượt dài 367,7m, bề rộng 7,5m, được thi công từ 15/10/2018 và hoàn thành sau 3 tháng thi công. Xe có tổng tải trọng hơn 10 tấn, xe thô sơ và người đi bộ bị cấm đi lên nhánh cầu vượt này.

Cát Hải

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/tp-hcm-thong-xe-cau-vuot-nut-giao-nguyen-kiem-nguyen-thai-son-17612