TP HCM: Tiếp tục mở rộng phong tỏa cụm dân cư Ehome 3

Sẽ có 14 tòa nhà với quy mô khoảng 12.000 cư dân sẽ bị cách ly tạm thời. Lực lượng chức năng lên phương án hỗ trợ thực phẩm và các nhu cầu cần thiết cho toàn bộ người dân tại đây.

Trưa 13-6, đại diện UBND quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã mở rộng khu vực phong tỏa thuộc cụm dân cư Ehome 3, đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc để kiểm soát dịch Covid-19.

"Việc mở rộng phong tỏa vì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) vừa phát thêm thông báo có 12 trường hợp nghi nhiễm mới", UBND quận Bình Tân thông tin.

Như vậy, sẽ có 14 tòa nhà với quy mô khoảng 12.000 cư dân sẽ bị cách ly tạm thời. Lực lượng chức năng lên phương án hỗ trợ thực phẩm và các nhu cầu cần thiết cho toàn bộ người dân tại đây.

Nhiều cư dân đang trên đường trở về nhà phát hiện cụm dân cư bị phong tỏa.

Nhiều cư dân đang trên đường trở về nhà phát hiện cụm dân cư bị phong tỏa.

Người dân tại tòa nhà A1 và A2 đang lấy mẫu xét nghiệm.

Tại đây, đã ghi nhận 3 đợt lây nhiễm với 3 thời điểm khác nhau. Cụ thể, ngày 30-5, ca bệnh Covid-19 đầu tiên định danh mã số 7.409 (liên quan đến điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng) sống tại tầng 4, tòa nhà A6. Khu vực này lập tức phong tỏa.

Ngày 5-6, lực lượng chức năng ghi nhận thêm ca dương tính tại tầng 9, tòa nhà A3 sau đó được Bộ Y Tế cấp mã số định danh 8.737.

Ngày 12-6, ghi nhận ca dương tính tiếp theo là nhân viên BV Bệnh nhiệt đới TP HCM. Trong đó, có một người sống tại lầu 4, tòa nhà A1 thuộc chung cư Ehome 3.

Lối vào chung cư bị rào chắn phong tỏa

Lê Phong

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-tiep-tuc-mo-rong-phong-toa-cum-dan-cu-ehome-3-20210613123154588.htm