TP.HCM tìm người từng tới quán cơm tấm ở quận 10

Nhà chức trách kêu gọi người từng đến mua đồ ăn tại quán cơm tấm ở đầu hẻm 368 Lê Hồng Phong (phường 1, quận 10) từ ngày 1/6 đến 11/6 cần khai báo với cơ sở y tế.

Ngày 15/6, Trạm Y tế phường 1 (quận 10) cho biết lực lượng chức năng đã phát đi thông báo khẩn tìm những người từng đến mua đồ ăn tại quán cơm tấm của bà Nguyễn Thị Ánh ở đầu hẻm 368 Lê Hồng Phong từ ngày 1/6 đến 11/6. Đây là địa điểm được xác định liên quan tới ca nhiễm nCoV.

Nhà chức trách kêu gọi những người từng đến địa điểm này vào khung thời gian trên cần khai báo cho Trạm Y tế phường 1 hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn giám sát, cách ly.

 Lực lượng chức năng TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Quỳnh Danh.

Lực lượng chức năng TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài ra, những người tới quán cơm này trước ngày 1/6 cũng cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở phải liên hệ ngay tới cơ sở y tế địa phương.

Trong ngày 15/6, Việt Nam ghi nhận thêm 402 ca mắc mới, gồm:

- 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (3) và Quảng Nam (1).

- 398 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (235), TP.HCM (90), Bắc Ninh (55), Bình Dương (12), Hà Tĩnh (3), Lạng Sơn (2), Hà Nội (1); trong đó 204 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 9.566 ca ghi nhận trong nước và 1.646 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 7.996 ca, trong đó có 1.765 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Quán cơm tấm nằm ở đầu hẻm 368 đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, TP.HCM. Ảnh: Google Maps.

Quang Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tphcm-tim-nguoi-tung-toi-quan-com-tam-o-quan-10-post1227585.html