TP.HCM: Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trang hoàng đường phố chào mừng Lễ 30/4

Các ngả đường tại TP.HCM đang được trang hoàng rưc rỡ nhằm kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023).

Đây là năm đầu tiên UBND TP.HCM mở cửa đón du khách vào thăm quan dịp lễ. Các đoàn sẽ tập trung ở tượng đài Bác.

Đây là năm đầu tiên UBND TP.HCM mở cửa đón du khách vào thăm quan dịp lễ. Các đoàn sẽ tập trung ở tượng đài Bác.

Đội Nghi lễ đứng trước tượng đài Bác chào đón các đoàn đại biểu đến dâng hoa sáng 27/4/2023.

Trong ảnh là tuyến đường Lê Lợi, quận 1, hướng về Dinh Độc Lập được trang trí nhiều cờ hoa.

Những chậu hoa rực rỡ, trang trí khắp các ngả đường.

Dịp này, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023).

Đường phố được treo nhiều áp phích cổ động.

Trong ảnh là đêm diễn văn nghệ của quận Bình Thạnh tối 26/4. Dịp này, sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện và chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 30/4/2023.

Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2023) và Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Lễ hội đua ghe Ngo lần thứ 1 năm 2023 với chủ đề: “Đất nước trọn niềm vui” được tổ chức trên kênh Nhiêu Lộc.

Công nhân Công ty Công viên cây xanh đang miệt mài trang trí vườn hoa hướng dương ở công viên Bạch Đằng, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Lê Toàn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tphcm-to-chuc-nhieu-hoat-dong-y-nghia-trang-hoang-duong-pho-chao-mung-le-304-d188660.html