TP.HCM: Tóm gọn đối tượng 'ngáo đá' khống chế, giết đồng nghiệp

Trong lúc đang cùng nhau làm thợ hồ tại một công trình xây dựng, đối tượng Thành bất ngờ lên cơn "ngáo đá" nên đã dùng dao khống chế, giết chết đồng nghiệp.

Ngày 11/3, Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Trần Kim Thành (SN 1985, ngụ ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) về hành vi giết người .

Được biết trước đó, đối tượng này bị "ngáo đá" và đã ra tay giết người. Nạn nhân trong vụ việc này là ông Nguyễn Văn Tám (SN 1969, quê huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h, ngày 10/3, người dân tại đường số 5A (phường 8, quận 11, TP.HCM) bất ngờ nghe tiếng hét cầu cứu của ông Tám trong một công trình xây dựng. Sau đó, ông Tám bất ngờ lao ra khỏi nhà và ngã gục ngay trước cửa bất tỉnh.

Đối tượng Trần Kim Thành tại cơ quan công an.

Thấy sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại trung tâm y tế quận 11. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân bị mất máu khá nhiều nên đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi biết sự việc, Công an quận 11 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra sự việc. Theo đó, vào thời điểm này, đối tượng Trần Kim Thành vẫn đang cầm trên tay con dao và đang lên cơn "ngáo đá", không thể kiểm soát bản thân. Lúc này, công an đã nhanh chóng yêu cầu hung thủ thả hung khí xuống đầu hàng nhưng đối tượng vẫn hết sức hung hãn. Sau đó, Công an quận 11 phải cử hai trinh sát áp sát đối tượng và khống chế, tước hung khí, giải về trụ sở công an.

Được biết, ông Tám mới được người quen rủ lên TP.HCM làm phụ hồ cho công trình xây dựng nhà ở. Vào trưa cùng ngày, ông Tám thấy mệt người nên đi nghỉ trưa sớm. Tuy nhiên, lúc này, đối tượng Thành lên cơn "ngáo đá" nên đã ra tay sát hại ông. Con dao Thái Lan mà hung thủ gây án chính là công cụ làm bếp của nhóm thợ hồ.

Thành vốn không phải là người quen của nạn nhân. Cách đây ít ngày, Thành không có việc làm nên đi lang thang, thấy công trình xây dựng này đang tuyển thợ hồ nên xin vào làm việc. Thật không ngờ, Thành lại là một kẻ nghiện ma túy nặng. Trong lúc lên cơn "ngáo đá", đối tương này đã dùng ngay con dao có sẵn tại hiện trường sát hại nạn nhân.

Hiện, sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Dương Hạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tphcm-tom-gon-doi-tuong-ngao-da-khong-che-giet-dong-nghiep-a318246.html