TP.HCM trao giải Hội thi 'Học sinh, sinh viên giỏi nghề' năm 2023

Chiều 12/4, Thành đoàn và Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP.HCM tổ chức chương trình tổng kết và trao giải Hội thi 'Học sinh, sinh viên giỏi nghề' lần 14 năm 2023, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố. Hơn 100 tập thể, cá nhân xuất sắc đã nhận giải.

Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Trần Thu Hà phát biểu tại lễ trao giải

Khép lại Hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; giải Nhì thuộc về trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; giải Ba được trao cho trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12; giải Khuyến khích thuộc về trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Cùng với đó, Ban tổ chức cũng trao giải cá nhân cho 129 thí sinh xuất sắc trong Hội thi.

Trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích toàn đoàn

Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Trần Thu Hà cho biết, Hội thi năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham gia tích cực của các trường có đào tạo nghề trên địa bàn thành phố. Chất lượng chuyên môn trong khâu biên soạn đề thi được nâng cao đã giúp công tác đánh giá của hội thi tiệm cận với yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tăng cường sự gắn kết giữa các thí sinh với doanh nghiệp sau khi ra trường.

Trao giải Nhất cho thí sinh xuất sắc nhất Hội thi

Hội thi cũng là cơ hội để các học sinh, sinh viên rèn luyện tác phong, tay nghề, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp; phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, xứng đáng trở thành những mẫu hình tiêu biểu của học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng có đào tạo nghề trên địa bàn thành phố.

Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Hội thi năm 2023 thu hút 588 thí sinh của 28 trường trung cấp, cao đẳng có đào tạo bậc trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài ở 18 nghề như: Cơ điện tử, điều khiển tự động, đồ họa, phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, điện công nghiệp, điện lạnh, thiết kế website, điện tử, công nghệ ô tô, tiện, hàn, thiết kế thời trang, kế toán doanh nghiệp, điều dưỡng, dược, thiết kế kỹ thuật cơ khí, lễ tân.

Trong đó, bảng A dành cho học sinh hệ 9+ đã tốt nghiệp trung học cơ sở và bảng B dành cho sinh viên hệ 12+ đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tp-hcm-trao-giai-hoi-thi-hoc-sinh-sinh-vien-gioi-nghe-nam-2023-373803.html