Sắm Tết ngày chủ nhật cuối cùng của năm: Mất gần cả giờ để trả tiền

Ngày chủ nhật cuối cùng của năm, tại một số siêu thị ở TP.HCM, từ sáng sớm người mua sắm Tết đã phải xếp hàng dài chờ đến gần một giờ đồng hồ mới đến lượt thanh toán.

Người Sài Gòn đổ xô đi sắm Tết Tại một số siêu thị ở TP.HCM hôm nay, khách tập trung mua sắm quá đông đúc nên tiếp tục tái diễn cảnh mệt mỏi xếp hàng dài đợi đến lượt thanh toán.

Tại siêu thị Big C Miền Đông ( quận 10), lượng khách mua sắm Tết tăng đột biến từ sáng sớm.

Tại siêu thị Big C Miền Đông ( quận 10), lượng khách mua sắm Tết tăng đột biến từ sáng sớm.

Khu vực quầy thu ngân luôn trong tình trạng khách hàng đứng chờ thanh toán chật kín với nhiều loại nhu yếu phẩm cho những ngày Tết.

Thực phẩm và hàng tiêu dùng là những mặt hàng được hầu hết khách đi siêu thị chọn mua với số lượng lớn.

Đến trưa, từ khu vực chờ tính tiền đến các quầy hàng không còn một chỗ trống.

Khách mệt mỏi chờ tính tiền.

Trước đợt cao điểm sắm Tết gần một tháng, hệ thống siêu thị này khẳng định dịp cao điểm sắm Tết này sẽ triển khai chương trình thanh toán nhanh tại khu thu ngân. Khách hàng không phải chờ lâu cho việc thanh toán, vì siêu thị sẽ mở thêm quầy ngay khi thấy có hơn 2 khách đang chờ thanh toán.

Anh Nguyễn Đức (quận 4) cho biết sáng nay, gia đình đi chơi gần khu vực này nên tiện ghé qua siêu thị để mua sắm Tết. "Việc lựa chọn hàng hóa khá thuận lợi nhưng đến khi tính tiền thì hết sức vất vả. Hôm nay siêu thị đông người mua sắm, ai cũng mua số lượng lớn hàng nên phải 30 phút xếp hàng, gia đình tôi mới tới lượt thanh toán xe hàng", anh Đức cho biết.

Nhiều người khá khó khăn để vận chuyển hàng đến khu vực tính tiền.

Chị Ngọc Trân (quận 10) cho biết chị mất gần 1 giờ đồng hồ từ lúc đứng chờ thanh toán đến khi rời khỏi quầy. Chị Trân cho biết cũng như chị, hầu hết người mua sắm hôm nay đều mua với số lượng lớn nhiều loại hàng hóa nên việc chờ thanh toán rất vất vả.

Một số quầy phải có hai nhân viên túc trực vừa thu ngân vừa đóng gói hàng để giải phóng khách chờ.

Dòng người xếp hàng kéo dài cả ở khu vực quầy hàng bên trong.

Khá nhiều chương trình khuyến mãi được các siêu thị tung ra trong dịp mua sắm lớn nhất năm này, hầu hết mặt hàng đều có chương trình giảm giá, tặng quà để kích cầu.

Một số khách hàng cho biết phải đi làm đến hết ngày 28 Tết nên hôm nay tranh thủ mua sắm cả thực phẩm, trái cây, hàng tiêu dùng...

Các loại trái cây nhập khẩu đang khá thu hút khách mua.

Tại quầy táo, cam nhập khẩu, khách vét sạch hàng chỉ sau vài tiếng siêu thị mở cửa.

Tại khu bán bánh kẹo, bà Lệ (quận Tân Bình) cho hay hôm nay mới ngày đầu đi sắm đồ Tết, bà chỉ mua những mặt hàng khô như bánh kẹo, quà tặng. Khách mua và đợi tính tiền quá đông, bà không thể chọn được thực phẩm, rau củ tươi.

Những người không ăn Tết ở Sài Gòn thì chọn mua bánh kẹo, thạch rau câu mang về quê nên các quầy hàng này tập trung khá nhiều khách hàng trẻ.

Lê Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sam-tet-ngay-chu-nhat-cuoi-cung-cua-nam-mat-gan-ca-gio-de-tra-tien-post819014.html