TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn

Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây mua ma túy từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ, thu giữ hơn 9kg ma túy đá.

Theo TTXVN, ngày 19/3, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây ma túy và bắt giữ đối tượng cầm đầu Lê Thị Ngân (sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại 146/36 An Dương Vương, phường 16, quận 8) cùng đối tượng Thái Vĩ Dân (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại 165/28/1 đường Văn Thân, phường 6, quận 8); thu giữ 9,4kg ma túy đá.

Tang vật ma túy thu giữ. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Sau gần 2 tháng theo dõi, Phòng PC47 đã xác lập chuyên án 218E đấu tranh với đường dây mua bán ma túy do Lê Thị Ngân cầm đầu. Đầu mối ma túy được Ngân tiêu thụ thường xuyên là Thái Vĩ Dân.

Qua biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện Lê Thị Ngân vừa nhập một số lượng lớn ma túy đá về Việt Nam để tiêu thụ. Để ngăn chặn số ma túy trên, Phòng PC47 đã phối hợp với Phòng 5 C47B lên phương án phối hợp, theo dõi.

Đối tượng Lê Thị Ngân lúc bị bắt. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Theo báo Sài Gòn giải phóng, khoảng 20 giờ ngày 14/3, trinh sát Công an phát hiện Dân mua 150gram ma túy đá của Lê Thị Ngân đem đi bán cho khách nên đã âm thầm theo dõi. Khi đối tượng vừa đi đến trước nhà số 346 Phạm Văn Chí, phường 4 quận 6, TP.HCM thì bị trinh sát chặn lại và khống chế. Kiểm tra, Công an thu giữ: 149,7908 gram ma túy, 4 chiếc ĐTDĐ và 25,5 triệu đồng.

Từ lời khai của Thái Vĩ Dân, 3 giờ ngày 15/3, trinh sát thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp Công an phường 16 quận 8 và Phòng 5 Cục C47B tiến hành kiểm tra bắt quả tang Lê Thị Ngân đang tàng trữ 9,3kg ma túy tại nhà không số hẻm 230 Phú Định phường 16 quận 8, TP.HCM.

Đối tượng Dân bị các trinh sát bắt giữ khi đang trên đường đi giao ma túy. Ảnh: TTXVNTại cơ quan Công an, Ngân khai nhận mỗi lần lấy lô hàng ma túy từ Campuchia về, sau đó phân phối lại kiếm lời. Theo công an, đối tượng Ngân có 3 căn nhà ở TP.HCM và có 2 đời chồng. Khai với công an, người chồng thứ 2 cho rằng mình không liên quan và không hay biết về việc làm của vợ.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Hồng Anh (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/tphcm-triet-pha-duong-day-buon-ban-ma-tuy-lon-99709