TP HCM tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân 'Dân vận khéo'

Ngày 17-10, Ban Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2019); tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2019.

Dự lễ có Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; lãnh đạo các ban, ngành TP, quận, huyện, các cá nhân và tập thể điển hình "Dân vận khéo" năm 2019.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện sáng tạo các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Tập trung lãnh đạo, điều hành bằng hệ thống các chính sách, cơ chế mang tính đột phá, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Kết quả đó có sự đóng góp trực tiếp, quan trọng của công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua "Dân vận khéo" nói riêng. Công tác dân vận là động lực tạo nên sự đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, dựa vào dân để chăm lo cho dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Hữu Hiệp khen thưởng các điển hình Dân vận khéo

Tại buổi lễ các đại biểu đã giao lưu với các điển hình Dân vận khéo như: Bà Phan Thị Nguyệt (Bí thư chi bộ, trưởng khu phố 3, phường 3, quận Bình Thạnh) đã vận động người dân đóng góp kinh phí nâng hẻm và gắn 40 camera tại khu vực, chuyển hóa địa bàn phức tạp…); gia đình ông Bùi Văn Đèo (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi) hiến hơn 3.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chúc mừng các cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận", các gương điển hình Dân vận khéo được tuyên dương. Ông mong muốn các điển hình tiếp tục nổ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa xứng đáng với sự ghi nhận, tin cậy, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh của xã hội.

Các gương Dân vận khéo giao lưu tại buổi lễ

Ông Trần Lưu Quang cũng đề nghị Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tham mưu Thành ủy đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

"Sau hội nghị này đề nghị Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua Dân vận khéo hướng dẫn cơ sở các bước thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, tập trung vào những nội dung cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của TP" - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Dịp này, có 60 cá nhân được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận", 61 tập thể và 73 cá nhân điển hình "Dân vận khéo" năm 2019, 23 gia đình "Dân vận khéo" và 29 gương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2009-2019 được tuyên dương.

Tin-ảnh: Tr. Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/tp-hcm-tuyen-duong-nhieu-tap-the-ca-nhan-dan-van-kheo-2019101717534834.htm