TP HCM và 'kỳ tích' trong dịch Covid-19

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, kinh tế TP HCM tăng trưởng 1,39% là một kết quả rất đáng ghi nhận, bởi lẽ năm 2020 hầu hết các quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng thấp, thậm chí là tăng trưởng âm.

Từ ngày 23-1-2020, dịch bệnh Covid-19 diễn ra, đến nay còn diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng lớn trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó TP HCM là một trong những địa phương chịu tác động mạnh nhất.

Trong bối cảnh trên, TP HCM đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện chủ đề năm 2020 "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" qua đó, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Nhìn lại một năm kinh tế - xã hội trong bối cảnh chống dịch Covid-19, TP HCM đã có nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận trong năm 2020.

Thứ nhất, chủ động, tích cực, sáng tạo triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở đều tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh.

TP HCM triển khai công tác phòng dịch Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất

TP HCM triển khai công tác phòng dịch Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất

TP đã kiên trì 6 nguyên tắc chống dịch và phương châm 5 tại chỗ; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang- Khử khuẩn tay- Khoảng cách-Không tập trung- Khai báo y tế.

TP triển khai đồng bộ các giải pháp: giám sát phát hiện ca bệnh, chủ động xét nghiệm sàng lọc, tầm soát đối với người nhập cảnh, người nghi ngờ mắc bệnh và người tiếp xúc với các ca bệnh…

Thứ hai, việc thực hiện chủ đề năm 2020 "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" được quan tâm triển khai ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, tiến hành trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hóa như: Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh); Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP HCM (quận 4)…

Đồng thời tập trung xây dựng 4 đề án phát triển ngành văn hóa; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11 về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, Chỉ thị số 19 về thực hiện cuộc vận động người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước và Chỉ thị số 23 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đã đạt nhiều kết quả rõ nét.

Thứ ba, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp ngăn đà phá sản, duy trì sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội dưới tác động của dịch bệnh.

Hỗ trợ hộ kinh doanh; người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19; hỗ trợ giáo viên, nhân viên trong các cơ sở mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ nghỉ việc không hưởng lương, người bán vé số lưu động, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thứ tư, việc phục hồi kinh tế đạt kết quả đáng ghi nhận. Tính đến ngày 9-12, kinh tế TP tăng trưởng 1,39% so với cùng kỳ (không để tăng trưởng GRDP âm) là một kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần đóng góp khoảng 25% thu ngân sách quốc gia.

Kinh tế TP HCM tăng trưởng 1,39% so với cùng kỳ là một kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch Covid-19

Có thể nói, những kết quả trên rất đáng ghi nhận, bởi lẽ năm 2020 hầu hết các quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng thấp, thậm chí là tăng trưởng âm.

Thứ năm, phong trào thi đua 200 ngày được triển khai sâu rộng; đã thực sự lan tỏa sâu rộng ở từng đơn vị, từng cá nhân cụ thể, hoạt động thi đua không chỉ dừng lại ở việc phát động đơn thuần mà đã tạo nên lòng quyết tâm lớn để huy động sức mạnh to lớn của toàn xã hội, cùng nhau thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của TP.

TP HCM tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI

Cùng với đó, phong trào thi đua đã lan tỏa ngoài phạm vi 10 nội dung phát động. Đã có 16 công trình, dự án khánh thành hoặc khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 11. Trên tinh thần đó, TP đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ sáu, công tác cải cách hành chính của TP có nhiều tiến bộ rõ nét thông qua việc triển khai 10 giải pháp trọng tâm trong công tác cải cách hành chính;

TP tiếp tục thực hiện việc cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư so với tổng thời gian theo luật định nhưng vẫn đảm bảo hồ sơ được giải quyết chặt chẽ, chính xác.

Thứ bảy, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh và thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng các cấp, TP cũng tập trung xây dựng, kiên trì đeo bám, mạnh dạn đề xuất và được Trung ương chấp thuận nhiều nội dung quan trọng, như Đề án tổ chức chính quyền đô thị. Đây là một thành công rất lớn, kết quả của sự kiên trì, đeo đuổi từ năm 2007 đến nay của TP.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Nghị quyết 1111 cho lãnh đạo TP HCM, đánh dấu sự ra đời TP Thủ Đức - "thành phố trong thành phố" đầu tiên cả nước

Nhất là, ngày 31-12, tại TP HCM, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Nghị quyết 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM cho lãnh đạo TP HCM. Đánh dấu lần đầu tiên có mô hình "thành phố trong thành phố" trực thuộc trung ương được hiện thực hóa trong cuộc sống.

Phan Anh; ảnh: Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/tp-hcm-va-ky-tich-trong-dich-covid-19-20210101093412998.htm