TP.HCM và TX.Long Khánh được đề cử 'đô thị xanh thân thiện môi trường' của Đông Nam bộ

Mười thành viên đô thị Cụm miền Đông Nam bộ đã thống nhất đề cử TP.HCM và thị xã Long Khánh là 2 đô thị xanh thân thiện môi trường của khu vực.

 Hội nghị giao ban các đô thị Cụm miền Đông Nam bộ

Hội nghị giao ban các đô thị Cụm miền Đông Nam bộ

Theo đánh giá của Hiệp hội đô thị Việt Nam, tình trạng thiếu mảng xanh và quá tải về xử lý rác thải là tình trạng chung của các đô thị có mức tăng dân số cơ học ở miền Đông Nam bộ. Vì vậy “Xây dựng đô thị xanh, sạch, văn minh và thân thiện” là mục tiêu mà các đô thị đã và đang tìm giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phát triển cây xanh trong đô thị, xử lý tình trạng ngập nước, kẹt xe và xử lý rác thải và an ninh, trật tự đô thị.

Tại Hội nghị giao ban các đô thị Cụm miền Đông Nam bộ diễn ra vào ngày 21/9/2018, mười thành viên trong Cụm đô thị miền Đông Nam bộ gồm: TP.HCM, TP.Biên Hòa, TP.Bà Rịa, TP.Vũng Tàu, TP.Thủ Dầu Một, TP.Tây Ninh, TX.Long Khánh, TX.Phước Long, TX.Bình Long và TX.Đồng Xoài đã thống thống nhất lựa chọn TP.HCM và thị xã Long Khánh là 2 đơn vị đạt tiêu chí đô thị xanh, thân thiện môi trường.

Phó chủ UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh (ngoài cùng bên trái) chúc mừng Hội nghị giao ban các đô thị Cụm miền Đông Nam bộ

Thị xã Long Khánh có tổng diện tích tự nhiên gần 192km2, dân số gần 171,3 ngàn người. Với lợi thế là vị trí cửa ngõ giao thông của vùng, liên kết với khu vực Đông Nam bộ và Tây nguyên thông qua các tuyến đường sắt Bắc - Nam, QL 1A, QL 56, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Sắp tới còn được đầu tư tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (Lâm Đồng) và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết…

Một góc thị xã Long Khánh

Long Khánh ngày càng có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế đã đặt ra. Cụ thể, đến năm 2020 chỉ tiêu kinh tế tăng bình quân 17,7%/năm, nông nghiệp tăng 6%/năm, ngành xây dựng tăng 16%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 23%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 24,5 - 25 ngàn tỷ đồng. Số hộ nghèo hằng năm giảm 0,5% so với tổng số hộ dân, duy trì trên 98% hộ gia đình văn hóa... Bên cạnh đó, thị xã Long Khánh cũng đề ra các giải pháp nhằm tạo ra các bước đột phá tiếp theo để phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn thời gian hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II.

Thanh Hải

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/tp-hcm-va-tx-long-khanh-duoc-de-cu-do-thi-xanh-than-thien-moi-truong-cua-dong-nam-bo-45266