TP.HCM: Vì sao 2 cây cầu ở quận 9 xây dở dang, 'đắp chiếu' 3 năm chưa xong?

Hai cây cầu trọng điểm ở quận 9 đang 'đắp chiếu' nằm chờ mặt bằng, dự án thi công 3 năm vẫn chưa xong, bên trong công trường cỏ dại mọc tràn lan

Các trụ cầu Nam Lý, Q.9 đang xây dở dang vì vướng mặt bằng. Ảnh Đỗ Loan

Các trụ cầu Nam Lý, Q.9 đang xây dở dang vì vướng mặt bằng. Ảnh Đỗ Loan

Chiều 7/11, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại cầu Nam Lý, Q.9, công trường thi công dang dở, nhà thầu bỏ đi làm công trình khác, công trường “đắp chiếu” nằm chờ mặt bằng. Bên trong công trường cỏ dại mọc tràn lan. Nhà thầu quây tôn làm rào chắn suốt 3 năm qua, khiến mặt đường hẹp lại, vào giờ cao điểm khu vực này thường xuyên ùn tắc giao thông.

Xem clip cầu Nam Lý, Q.9 xây dang dở 3 năm chưa xong, cỏ dại mọc tràn lan:

Cầu Nam Lý (trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9) được khởi công tháng 10/2016, chiều dài cầu 449m, tổng mức đầu tư 857 tỷ đồng. Theo kế hoạch, thời hạn thi công 18 tháng, thế nhưng việc thi công kéo dài suốt 3 năm vẫn chưa xong. Cầu xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải phù hợp với mức độ đô thị hóa của khu vực quận 2, quận 9 và đảm bảo yêu cầu giao thông đường thủy ở sông Rạch Chiếc.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư), khối lượng công việc chỉ mới đạt khoảng 40%. Để sớm đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Nam Lý, đơn vị đã tổ chức họp nhiều lần với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 9 nhưng kế hoạch GPMB vẫn chưa xong dẫn đến tiến độ dự án bị ngưng trệ.

Tương tự, dự án cầu Tăng Long, quận 9 với mức đầu tư gần 450 tỷ đồng cũng mới xây được một nửa. Nửa còn lại đang chờ mặt bằng. Dự án được khởi công từ tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành cuối năm 2019. Nhưng đến nay vẫn đang chờ bồi thường duyệt giá. Việc chậm GPMB ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án, có thể phải kéo dài đến hết năm 2020.

Trao đổi với PV, một cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết: "Hiện nay các dự án trên địa bàn quận 9, quận 2 đều đang vướng mặt bằng. Nếu đền bù theo giá thị trường, thì giá rất thấp, người dân không chịu do lúc mua bán nhà người dân đăng ký giá thuế đất rất thấp. Do vậy TP chưa ra được giá bồi thường cho người dân. Sắp tới, Sở Tài nguyên và Môi trường TP sẽ tham mưu với UBND TP đưa ra giải pháp đền bù theo giá chuẩn hệ số nhất định".

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại công trường cầu Nam Lý và cầu Tăng Long chiều 7/11/2019:

Nhà thầu rào chắn công trình xây dựng suốt 3 năm nay vẫn chưa xong

Mặt đường Đỗ Xuân Hợp bị thu hẹp khiến giao thông nơi đây thường xuyên kẹt xe

Cỏ dại mọc tràn lan trên công trường

Các thanh sắt gần mố cầu đã hoen rỉ do mưa nắng

Phía đầu cầu Nam Lý đang vướng mặt bằng của nhiều hộ dân

Cầu Nam Lý xây dang dở, đứt đoạn

Cầu Tăng Long, Q.9 cũng đang xây dở dang vì chờ mặt bằng

Phía cầu bên đường Lã Xuân Oai giáp D2 mới làm được 1 nửa

Bên trong công trường có máy móc nhưng không có công nhân làm việc

Trong quá trình thi công vẫn sử dụng cầu cũ và cầu tạm để người dân đi lại, nhà thầu thi công nhánh trái cầu.

Đỗ Loan

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tphcm-vi-sao-2-cay-cau-owquan-9-xay-do-dang-dap-chieu-3-nam-chua-xong-d441171.html