TP.HCM: Xử phúc thẩm vụ buôn lậu làm chết cán bộ Quản lý thị trường, hình phạt tăng nặng

Tòa án nhân dân TP.HCM vừa xét xử phúc thẩm vụ Lê Thành Nhân phạm tội 'Giết người' và tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

Ngày 12/6/2018, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thành Nhân trong vụ án buôn lậu làm chết cán bộ Quản lý thị trường.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Thành Nhân vẫn một mực khẳng định việc quơ cây sào không biết sẽ gây chết người. Luật sư của bị hại cho rằng: “Đến hôm nay bị cáo vẫn quanh co chối tội, tại sao bản án sơ thẩm lại ghi là bị cáo thành khẩn khai báo?”.

Trước đó, ngày 26/9/2017, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Lê Thành Nhân (tên gọi khác là Bi - SN 1983), ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 18 năm tù về tội “Giết người” và bồi thường số tiền 229 triệu cho gia đình bị hại, cấp dưỡng hàng tháng cho hai con của nạn nhân mỗi người 650.000 đồng.

Bà Nhan Huỳnh Thùy Trân (SN 1971), vợ bị hại, không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên, nên làm đơn kháng cáo đến Tòa án nhân dân TP.HCM, yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo. HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình nạn nhân.

Bị cáo Lê Thành Nhân tại tòa.

Theo nội dung vụ án, ngày 15/9/2016, anh Nguyễn Kim Danh (cán bộ thuộc đội Quản lý thị trường số 1 huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quản lý, đã bắt giữ 14 đai thuốc lá lậu tại Kinh Cùng thuộc địa phận ấp 4, xã Thanh Lợi, huyện Bến Lức, nhưng chưa lập biên bản. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Danh đã bị Lê Thành Nhân dùng cây sào quơ trúng mặt rơi xuống nước, tử vong do ngạt nước.

Đại diện VKS nhận thấy hành vi của bị cáo mang tính chất nghiêm trọng gây hậu quả chết người, đề nghị Tòa án tăng hình phạt từ 18 lên 20 năm tù.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Lê Thành Nhân, đồng thời buộc phải cấp dưỡng 1.765.000 đồng cho hai con của nạn nhân đến khi 18 tuổi.

Bài, ảnh: Huyền My

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tphcm-xu-phuc-tham-vu-buon-lau-lam-chet-can-bo-quan-ly-thi-truong-hinh-phat-tang-nang-d67965.html