TP.HCM xuất hiện mưa rào do áp thấp trên Biển Đông

Áp thấp trên Biển Đông cùng với gió mùa Tây Nam cường độ mạnh có khả năng gây mưa rào và dông lốc, gió giật mạnh trên vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang.

Sáng 7/8, bầu trời ở TP.HCM màu xám xịt, trời có mưa nhỏ sau đó đổ cơn mưa rào trong ít phút. Những cơn mưa ngắt quãng khiến mặt đường ướt át, người đi đường phải mặc áo mưa đề phòng nước bắn lên người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông có mưa rào và dông trong ngày và đêm 7/8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Người dân TP.HCM mặc áo mưa khi ra đường trong cơn mưa nhỏ sáng 7/8. Ảnh: Nguyên An.

Người dân TP.HCM mặc áo mưa khi ra đường trong cơn mưa nhỏ sáng 7/8. Ảnh: Nguyên An.

Theo quan sát của cơ quan khí tượng, vào lúc 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 117,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 7h ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Luzon (Philippines) 100 km về phía tây.

Những ngày qua, thiên tai đã gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tính đến ngày 5/8, mưa bão khiến 590 ngôi nhà bị sập, trôi và tốc mái ở khu vực này. Ước tính thiệt hại ở tỉnh Cà Mau trên 22 tỷ đồng, tỉnh Kiên Giang khoảng 6,9 tỷ đồng.

Sỹ Đông

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tphcm-xuat-hien-mua-rao-do-ap-thap-tren-bien-dong-post975599.html