TP Hồ Chí Minh: Bắt giam giám đốc Công ty bất động sản lừa đảo

Người vừa bị bắt tạm giam vào sáng nay là bà Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land – PV).

Sáng 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bị can Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 Nhiều người giăng băng rôn tố cáo bà Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo.

Nhiều người giăng băng rôn tố cáo bà Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo.

Theo thông tin ban đầu, Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép làm chủ đầu tư, nhưng bà Hạnh dùng pháp nhân của công ty này ký các hợp đồng chuyển nhượng nền đất dự án không có thật. Sau đó bằng nhiều thủ thuật, bà Hạnh chiếm đoạt tiền của khách hàng. Ngoài ra, bà Hạnh còn thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), trong khi 4 căn nhà này xây dựng sai phép.

Như vậy tính đến thời điểm này, đã có nhiều đối tượng thuộc nhiều công ty bất động sản đã bị bắt giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua các dự án “ma”. Cụ thể Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba - PV) do Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty Alibaba) chủ mưu lừa hơn 6.700 nạn nhân, với số tiền trên 2.560 tỷ đồng. Kế đó là Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina (trụ sở phường Đa Kao, quận 1) và Công ty TNHH TM – DV Đất Vàng Hoàng Gia (trụ sở phường Tân Phong, quận 7) do Phạm Thị Tuyết Nhung làm giám đốc lừa trên 200 nạn nhân với số tiền trên 285 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án liên quan đến 7 dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép tại quận TP Hồ Chí Minh. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị những ai bị Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo, hãy trình báo tại Phòng CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh ở số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 (quận 10), để được bảo vệ quyền lợi.

TRÚC MAI

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-bat-giam-giam-doc-cong-ty-bat-dong-san-lua-dao-358151.html