TP Hồ Chí Minh: Cả 20 người trên chuyến bay VN0054 đều âm tính với Covid-19

Chiều tối 8-3, kết quả xét nghiệm tất cả 20 người đang ở thành phố Hồ Chí Minh từng bay trên chuyến bay VN0054 đều là âm tính với Covid-19. Tối cùng ngày, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho học sinh lớp 12 được nghỉ học thêm 1 tuần, đến ngày 15-3.

Kiểm dịch y tế phòng tránh dịch Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong 20 trường hợp này, có 4 người Việt Nam ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, 15 khách du lịch nước ngoài và 1 Việt kiều Australia.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, công việc cấp bách lúc này là lần theo đường đi của 5 vị khách nước ngoài khác cùng bay trên VN0054 từ London (Anh) đến sân bay Nội Bài rạng sáng 2-3, sau đó theo chuyến bay VN233 hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h54 cùng ngày.

Trong 5 người này, có 1 người ngồi ngay sau bệnh nhân số 17 của Việt Nam, chỉ cách 1 hàng ghế. Cơ quan chức năng cho biết bước đầu xác định họ ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2-3, đến ngày 4-3 thì theo một du thuyền sang Campuchia du lịch.

Cơ quan chức năng Campuchia đang cách ly hành khách này trên tàu Viking Cruise và cho biết, người này có sức khỏe bình thường.

Cũng trong tối 8-3, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 15-3, thay vì đi học lại vào sáng 9-3 như kế hoạch.

Thu Hoài – Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/960539/tp-ho-chi-minh-ca-20-nguoi-tren-chuyen-bay-vn0054-deu-am-tinh-voi-covid-19