TP Hồ Chí Minh: Cách ly chung cư với hơn 1.000 dân

Tối 13/3, sau khi xác định có một trường hợp nghi nhiễm Covid-19, TP Hồ Chí Minh ra quyết định phong tỏa Chung cư Hòa Bình (90 A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10) với 1.054 người bị cách ly.

Đến sáng 14/3, trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại Chung cư Hòa Bình đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Đây chính là trường hợp thứ 6 tại TP Hồ Chí Minh nhiễm Covid-19 và là bệnh nhân thứ 48 trên cả nước.

 Đến chiều 14/3, lực lượng chức năng tại TP đã phong tỏa toàn bộ một chung cư ở phường 14, quận 10, TP do cư dân sống tại đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 48

Đến chiều 14/3, lực lượng chức năng tại TP đã phong tỏa toàn bộ một chung cư ở phường 14, quận 10, TP do cư dân sống tại đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 48

Tính đến trưa nay (14/3), toàn bộ cư dân chung cư Hòa Bình được lực lượng chức năng TP cách ly hoàn toàn. Đây là động thái dứt khoát của TP sau khi một ca nghi nhiễm Covid-19 được xác định là dương tính sinh sống tại tầng một. Bệnh nhân tên Đ.T.A (31 tuổi, sống tại chung cư này).

Theo ghi nhân trong sáng 14/3, lực lượng chức năng quận 10 đã hỗ trợ người dân thức ăn, nước uống, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí. Chung cư Hòa Bình gồm 4 block với 1.054 người được phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập từ 22 giờ tối qua. Dự kiến chung cư sẽ được cách ly trong khoảng 14 ngày. Theo đại diện UBND phường 14, phường sẽ theo sát và lên các phương án hỗ trợ người dân.

Trong sáng 14/3, tòa bộ khu chung cư đã được cơ quan chức năng xịt khuẩn

Như đã thông tin trước đó, bệnh nhân Đ.T.A là người ngồi chung xe ô tô với bệnh nhân thứ 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận.

Trước đó, sáng ngày 11/3, sau khi có thông tin bệnh nhân số 34 mắc bệnh Covid-19, bệnh nhân này được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Ngày 13/3, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Quận 10, lấy mẫu xét nghiệm và chưa có triệu chứng, sức khỏe ổn định.

Dự kiến chung cư sẽ được cách ly trong khoảng 14 ngày. Theo đại diện UBND phường 14 phường sẽ theo sát lên các phương án hỗ trợ người dân

Đến tối ngày 13/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào tối cùng ngày 13/3.

Sau đó, mẫu bệnh phẩm được chuyển cho Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh vào lúc 23h ngày 13/3. Sáng nay, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR

Tính tới thời điểm hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 48 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 16 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện.

TIỂU THÚY

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-cach-ly-chung-cu-voi-hon-1000-dan-377746.html