TP Hồ Chí Minh: Cấp Chứng chỉ nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 258 học viên

Ngày 3/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, vừa tổ chức bế giảng lớp 'Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023'. Kết quả có 100% học viên hoàn thành tốt khóa học và được trao chứng chỉ.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận khai giảng ngày 4/7/20232, với 258 học viên là các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách quận huyện, TP Thủ Đức và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Trao Chứng chỉ Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận cho các học viên sau khóa học.

Tham gia khóa học, các học viên được trang bị các chuyên đề: Công tác thông tin đối ngoại; Kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn công tác Mặt trận về vận động nhân dân tại địa bàn dân cư; triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; Các nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác vận động, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động; Kỹ năng soạn thảo và kỹ thuật trình bày văn bản.

Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận của Thành phố phải đáp ứng yêu cầu công tác và đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Tập trung vào “các kỹ năng mềm” về tuyên truyền, vận động, thuyết phục phù hợp với từng đối tượng và các phương thức, giải pháp, biện pháp phối hợp và thống nhất hành động theo các lĩnh vực, chương trình công tác.

Thông qua việc bồi dưỡng các kỹ năng cho cán bộ Mặt trận nhằm thực hiện nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh việc tiếp thu bài giảng, trao đổi, tham gia đóng góp ý kiến trên lớp; Ban tổ chức lớp còn tạo điều kiện cho các học viên đi nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn 171 - Vùng 2 Hải quân, TP Vũng Tàu… Kết quả, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố đã ký cấp chứng chỉ khóa học cho 258 học viên, đạt 100%.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố biểu dương 50 học viên tích cực học tập, tham gia phát biểu và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực giúp cho công tác bồi dưỡng ngày càng tốt hơn…

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thành Trung biểu dương cán bộ Mặt trận đã tập trung, cố gắng nắm chắc nội dung các kỹ năng công tác, đáp ứng được mục tiêu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ Việt Nam các cấp chuyên nghiệp, có năng lực tổ chức thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Thành Trung cũng đề nghị sau đợt học tập này, cán bộ chuyên trách Mặt trận tiếp tục chủ động vận dụng sáng tạo có hiệu quả vào trong công tác chuyên môn, tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu và 5 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Nghĩa tình”…

quốc định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tp-ho-chi-minh-cap-chung-chi-nghiep-vu-cong-tac-mat-tran-cho-258-hoc-vien-5740292.html