TP.Hồ Chí Minh chi 80 tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng chính sách

Để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và tỏ lòng biết ơn, tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, TP.Hồ Chí Minh chi 80 tỷ đồng tặng quà cho hơn 70.000 đối tượng chính sách.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm mẹ liệt sĩ Trần Thị Tỏ, sinh năm 1924, ở ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TPHCM, ngày 24/7/2019. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn cho biết, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc đồng thời tỏ lòng biết ơn, tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, TP.Hồ Chí Minh chi 80 tỷ đồng tặng quà cho hơn 70.000 đối tượng chính sách, người có công.

Theo đó, mức quà chia làm có 3 nhóm, lần lượt có trị giá là: 2,5 triệu đồng, 2 triệu đồng và 1 triệu đồng.

Cụ thể, nhóm 1 với mức quà tặng 2,5 triệu đồng/suất, các đối tượng được trao quà khoảng 700 người bao gồm Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; thương bệnh binh nặng đặc biệt; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Nhóm 2 với mức quà tặng 2 triệu đồng/suất, đối tượng được hưởng khoảng 700 người là thương binh 1/4, bệnh binh 1/3; cha, mẹ, vợ liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ hưởng trợ cấp định suất nuôi dưỡng; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên.

Nhóm 3 với mức quà tặng 1 triệu đồng/suất, bao gồm khoảng 69.000 người là thương binh 2/4, 3/4, 4/4; bệnh binh 2/3, 3/3; thân nhân chủ yếu của 1 liệt sĩ; thân nhân thờ cúng liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; người phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh 1/4, bệnh binh 1/3./.

Chi Mai

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-chi-80-ty-dong-tang-qua-cho-cac-doi-tuong-chinh-sach-529705.html