TP. Hồ Chí Minh: Cơn mưa trái mùa, nhiều tuyến phố ngập; dự báo ngày nắng nóng sẽ tiếp tục

Tối 15/4, TP. Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa trái mùa trên diện rộng tại nhiều khu vực trung tâm, giúp không khí mát mẻ, dễ chịu sau thời gian nắng nóng kéo dài.

Mưa lớn trái mùa tại TP. Hồ Chí Minh gây ngập những tuyến phố. (Nguồn: VNN)

Mưa lớn trái mùa tại TP. Hồ Chí Minh gây ngập những tuyến phố. (Nguồn: VNN)

Cơn mưa bắt đầu vào khoảng 20h và kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Một số nơi có mưa lớn, lượng từ 10 đến 20 mm đã gây ngập nhiều tuyến đường.

Tại phường Thảo Điền (thành phố Thủ Đức), nước ngập gần nửa bánh xe trên tuyến đường Quốc Hương khiến nhiều người dân phải tắt máy dẫn bộ, bì bõm tìm đường về nhà trong đêm muộn.

Khu vực phường Thảo Điền là điểm ngập thường xuyên khi mùa mưa tới, trong đó tuyến đường Quốc Hương là điểm ngập nghiêm trọng nhất.

Tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1), nước ngập tràn vào các cửa hàng ăn uống, khu khách sạn, nhà nghỉ hai bên đường khiến nhân viên và các hộ dân kinh doanh phải vất vả di chuyển bàn ghế, dụng cụ nấu nướng, thiết bị điện lên cao để tránh hư hỏng, chập điện, cháy nổ.

Theo cập nhật của hệ thống UDI Maps, nhiều tuyến đường khác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như Nguyễn Tuyển (thành phố Thủ Đức), Tân Kỳ, Tân Quý, Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp)… cũng bị ngập từ vừa đến nặng.

Đến 22h, mưa giảm dần, tuy nhiên nhiều tuyến đường vẫn còn ngập sâu khiến nhiều phương tiện phải chật vậy lưu thông.

Chị Hà Huỳnh Hồng Hạnh (ngụ quận Bình Tân) cho biết, từ đầu năm 2023 tới nay, TP. Hồ Chí Minh nắng nóng liên tục với nền nhiệt luôn ở mức 35-37 độ C.

Trận mưa hôm nay được xem là trận "mưa vàng" đầu mùa của Thành phố, chấm dứt chuỗi ngày dài nắng nóng, oi bức giúp người dân dễ chịu.

Tuy nhiên, cùng với đó là tình trạng ngập lụt gây khó khăn cho việc lưu thông. Chị hy vọng Thành phố sẽ sớm có hướng khắc phục việc này.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân TP. Hồ Chí Minh xuất hiện mưa trái mùa là trên tầng cao khí quyển xảy ra nhiễu động, xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới.

Tuy nhiên, mưa chỉ xuất hiện trong tối 15/4 và rải rác vào ngày 16/4, thời tiết TP. Hồ Chí Minh sau đó sẽ trở lại nắng nóng.

Mùa mưa tại Thành phố sẽ bắt đầu từ giữa tháng 5. Dự báo, vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 mới xuất hiện mưa chuyển mùa nhiều hơn.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tp-ho-chi-minh-con-mua-trai-mua-nhieu-tuyen-pho-ngap-du-bao-ngay-nang-nong-se-tiep-tuc-223733.html