TP Hồ Chí Minh công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo

Do TP Hồ Chí Minh không tổ chức Hội đồng Nhân dân (HĐND) ở quận, phường, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ĐB HĐND TP Hồ Chí Minh, HĐND TP Thủ Đức, HĐND 5 huyện và 63 xã, thị trấn.

 Quang cảnh phiên họp của Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mai Hoa)

Quang cảnh phiên họp của Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mai Hoa)

Chiều tối ngày 4-3, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 cho biết, TP Hồ Chí Minh không tổ chức Hội đồng Nhân dân (HĐND) ở quận, phường. Do dó, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ĐB HĐND TP Hồ Chí Minh, HĐND TP Thủ Đức, HĐND 5 huyện và 63 xã, thị trấn. Theo đó, cử tri TP Thủ Đức sẽ bầu ĐBQH, ĐB HĐND TP Hồ Chí Minh và HĐND TP Thủ Đức. 5 huyện (có 63 xã, thị trấn) sẽ bầu ĐBQH và bầu đủ ĐB HĐND 3 cấp (cấp thành phố, huyện và xã).

TP Thủ Đức sẽ bầu 40 đại biểu HĐND TP Thủ Đức. Địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử và dự kiến có 67 người tham gia ứng cử.

Tại huyện Bình Chánh, các cử tri trên địa bàn huyện Bình Chánh sẽ bầu 35 đại biểu HĐND huyện từ 68 người được giới thiệu ứng cử.

Huyện Củ Chi có 61 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, từ đó để bầu 35 đại biểu. Có 1.077 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn để bầu 609 đại biểu.

Nhiệm kỳ này, HĐND huyện Nhà Bè được bầu 35 đại biểu (từ 60 ứng cử viên) và HĐND xã, thị trấn được bầu 206 đại biểu từ 340 ứng cử viên.

Huyện Hóc Môn sẽ có 35 đại biểu được bầu (từ 59 ứng viên). HĐND các xã, thị trấn bầu 359 đại biểu.

HĐND huyện Cần Giờ có số lượng đại biểu ít nhất (30 đại biểu).

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp là trước 17 giờ ngày 14/3. Hồ sơ ứng cử gồm các mẫu đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt cơ bản vẫn giữ như các mẫu trước đây, nhưng có bổ sung thêm mục kê khai về quốc tịch để đảm bảo chặt chẽ. Tại phần ghi quốc tịch, cần ghi rõ: “Chỉ có 1 quốc tịch là Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác”. Trường hợp đang có cả quốc tịch nước khác hoặc đang làm thủ tục xin gia nhập quốc tịch nước khác thì ghi rõ thông tin về các quốc tịch đang có hoặc đang xin gia nhập.

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử cũng được cập nhật. Nội dung kê khai sẽ được thực hiện kỹ lưỡng, tương tự như với kê khai lần đầu nhằm kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ.

Số lượng đại biểu được bầu của HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương là 95 đại biểu.

Căn cứ số liệu dân số của các quận, huyện và TP Thủ Đức là hơn 9,1 triệu người, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 chia thành 32 tổ bầu cử. Sau đó, 32 tổ bầu cử này sẽ bầu ra 95 ĐB HĐND TP Hồ Chí Minh từ 159 người ứng cử.

Để công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH kỹ lưỡng, TP Hồ Chí Minh đã đề xuất 10 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV, tính theo số liệu dân số, mỗi đơn vị có từ hơn 790.000 đến gần 1,2 triệu dân.

Cụ thể, 10 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV có thay đổi so với khóa XIV. Đơn vị 1 là TP Thủ Đức với 1,196 triệu dân. Đơn vị 2 gồm các quận 1, 3, Bình Thạnh với hơn 832.600 dân. Đơn vị 3 gồm các quận 5, 8,11 với hơn 791.700 dân. Đơn vị 4 gồm quận 10, 12 với 885.700 dân. Đơn vị 5 gồm quận Tân Bình, Tân Phú với hơn 951.500 dân. Đơn vị 6 gồm quận Bình Tân với hơn 790.400 dân. Đơn vị 7 gồm quận Phú Nhuận, Gò Vấp với hơn 858.900 dân. Đơn vị 8 gồm quận 6, huyện Bình Chánh với hơn 981.300 dân. Đơn vị 9 gồm quận 4, 7, huyện Nhà Bè, Cần Giờ với hơn 821.100 dân. Đơn vị 10 gồm huyện Hóc Môn, Củ Chi với hơn 1 triệu dân.

Sau các lần hiệp thương, từ 60 người được giới thiệu sẽ còn 50 người ứng cử ĐBQH, tiến hành bầu tại 10 đơn vị bầu cử để bầu ra 30 ĐBQH./.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/phap-luat/tp-ho-chi-minh-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-chu-dao-575808.html