TP. Hồ Chí Minh: Dẹp 'đinh tặc' gây nguy hiểm người tham gia giao thông ngày Tết

Rất nhiều đinh và vật nhọn bị rải trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đã được lực lượng chức năng thu gom.

Những ngày Tết, là thời điểm "đinh tặc" tái xuất "bẫy" người đi đường.

Những ngày Tết, là thời điểm "đinh tặc" tái xuất "bẫy" người đi đường.

Mấy ngày gần đây, tuyến Quốc lộ 1 xuất hiện nhiều đinh, vật nhọn “bẫy” người tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn cho người dân du Xuân, đi chơi Tết, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP. Hồ Chí Minh) cùng đơn vị duy tu, phụ trách đoạn Quốc lộ 1 tổ chức đi hút đinh, các vật sắc, nhọn.

Đội CSGT An Lạc cùng đơn vị duy tu, phụ trách đoạn Quốc lộ 1 tổ chức đi hút đinh, các vật sắc, nhọn.

Theo ghi nhận, chỉ trong một lượt di chuyển trên Quốc lộ 1 đoạn trước Công ty PouYuen đến đường Hồ Học Lãm, CSGT cùng đội duy tu đã thu gom được nhiều đinh hình thoi, các vật nhọn trên đường.

Đinh tự chế hình con rô sắt lẹm cùng nhiều vật nhọn bị nam châm hút vào.

Ông Nguyễn Văn Bông (trong đội duy tuy) cho biết: “Vào dịp lễ Tết bà con đi về quê đông, trên tuyến đường này có hiện trường bị rải đinh hình thoi, vật nhọn gây mất an toàn cho dân, đặc biệt ở làn xe máy. Khi phát hiện, chúng tôi cùng với sự hỗ trợ của CSGT đã tổ chức tuần tra, hút đinh, quét dọn”.

“Bình thường việc tuần tra hút đinh chỉ thực hiện mỗi ngày một lần, nhưng từ 23 tháng Chạp trở đi sẽ làm 3 - 4 lần/ngày, có ngày làm cả ban đêm, mỗi ca hút, chúng tôi gom được gần 1kg đinh sắt, vật nhọn”, ông Bông thông tin.

Đinh, cùng nhiều vật nhọn "bẫy" người đi đường được lực lượng chức năng thu gom.

Trong những ngày trước, trong và sau Tết, việc thu gom “đinh tặc” sẽ được lực lượng CSGT và đơn vị duy tuy tuyến Quốc lộ 1 thực hiện liên tục nhằm phòng tránh nguy cơ tai nạn giao thông do các đối tượng xấu cố tình rải đinh, vật sắc nhọn trên đường để người dân đi lại được an toàn.

Lê Thanh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/tp-ho-chi-minh-dep-dinh-tac-gay-nguy-hiem-nguoi-tham-gia-giao-thong-ngay-tet-i314571/