TP Hồ Chí Minh: Diễu hành xe đạp và mô-tô thể thao chào mừng ngày 30/4

Sáng 30/4, tại đường Lê Duẩn, khu vực công viên 30/4, quận 1, hơn 1.000 người đã diễu hành bằng xe đạp, mô-tô thể thao qua những con đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động của Thành phố chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).

Sự kiện tạo nên một không khí sôi nổi trong ngày đặc biệt 30/4. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Sự kiện tạo nên một không khí sôi nổi trong ngày đặc biệt 30/4. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Đoàn diễu hành xe đạp có 2 lộ trình dành cho xe đạp phong trào và xe đạp nghiệp dư, mô-tô thể thao. Đối với đoàn xe đạp nghiệp dư (vận động viên phong trào và bán chuyên có lộ trình di chuyển khoảng 40km), điểm xuất phát là Công viên 30/4, sau đó đoàn rẽ phải vào đường Đồng Khởi rồi lần lượt qua các con đường Lê Lợi, Hàm Nghi, Hồ Tùng Mậu, qua gầm cầu Khánh Hội - vòng lại đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ.

Các vận động viên nghiệp dư chụp ảnh trước khi xuất phát.

Đoàn tiếp tục lộ trình qua cầu Sài Gòn, Xa lộ Hà Nội - Cầu Rạch Chiếc - ngã tư Thủ Đức vòng qua ngã tư Thủ Đức di chuyển ngược lại trên Xa lộ Hà Nội - Cầu Rạch Chiếc - Cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ - đi lên Cầu vượt Hàng Xanh - rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - rẽ phải đường Lê Duẩn - kết thúc hành trình diễu hành tại công viên 30/4.

Người dân vui mừng khi tham gia diễu hành bằng xe đạp trong ngày 30/4.

Đối với đoàn diễu hành xe đạp phong trào (đoàn viên, thanh niên, sinh viên, công đoàn viên) có lộ trình di chuyển khoảng 8km. Đoàn này xuất phát di chuyển cùng đoàn xe đạp bán chuyên nghiệp theo lộ trình Công viên 30/4 - rẽ phải vào đường Đồng Khởi - rẽ phải vào đường Lê Lợi (Góc Đồng Khởi - Lê Lợi, trước Nhà hát Thành phố) - tiếp tục đi thẳng đường Lê Lợi- rẽ trái vào đường Hàm Nghi - rẽ phải đường Hồ Tùng Mậu - qua gầm cầu Khánh Hội - vòng lại đường Tôn Đức Thắng - rẽ phải vào đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoàn diễn hành rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, sau đó đoàn sẽ di chuyển vào đường Lê Duẩn để về đích.

Đoàn xe mô tô thể thao dẫn đầu đoàn diễu hành.

Có mặt tại buổi xuất phát khá sớm, chú Nguyễn Văn Hải, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chú hay tin có sự kiện diễu hành trong sáng 30/4 nên đã tranh thủ ra trung tâm Thành phố từ sớm để ghi lại những tấm ảnh trong ngày đặc biệt này. Yêu thích chụp ảnh từ lâu, chú Hải hay có thói quen cầm máy ảnh đi khắp nẻo đường để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nơi Thành phố mình đang sống.

Mọi người đều phấn khởi khi đoàn đua xuất phát.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Thảo, phường bến Nghé, quận 1, lại có cảm xúc khác khi tham gia đoàn xe đạp diễu hành trong sáng nay. Cô chia sẻ, không khí ở đây rất rộn ràng khiến cô nhớ về thời gian sau ngày miền nam được giải phóng, đất nước thống nhất. Từng dòng người kéo vào trung tâm Thành phố để ăn mừng chiến thắng. Còn hôm nay, cô và nhiều bạn trẻ ở đây để tham gia chương trình diễu hành bằng xe đạp để chào mừng 48 năm đất nước thống nhất và cũng để đón đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình về đích tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia diễu hành bằng xe đạp có nhiều nghệ sĩ, hoa hậu.

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình diễu hành xe đạp và diễu hành mô-tô thể thao là hoạt động thiết thực chào mừng đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh về đích. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm thống nhất đất nước, hoạt động này còn tạo thêm không gian vui chơi, giải trí cho người trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Sự kiện còn góp phần quảng bá cho du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khi lộ trình diễu hành được thiết kế đi qua những công trình, biểu tượng mang tính tiêu biểu của Thành phố như Nhà hát Thành phố, Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Bùng binh Lê Lợi, Chợ Bến Thành, Cầu Ba Son, tuyến đường sắt Metro số 1...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tp-ho-chi-minh-dieu-hanh-xe-dap-va-mo-to-the-thao-chao-mung-ngay-304-post750553.html