TP. Hồ Chí Minh dồn lực ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Các sở ngành, đơn vị liên quan cần tập trung kiểm soát, đảm bảo không để xảy ra dịch tả lợn châu Phi, không để lợn và sản phẩm lợn dịch bệnh vào địa bàn thành phố.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh - ông Lê Thanh Liêm -tại buổi họp thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội tháng 2/2019 của TP. Hồ Chí Minh, vào sáng ngày 5/3. Ông Lê Thanh Liêm cho biết, dịch tả lợn châu Phi đã xẩy ra ở một số tỉnh ở miền Bắc và diễn biến còn phức tạp, các địa phương đang nỗ lực phòng chống để hạn chế lây lan. Tại TP. Hồ Chí Minh hiện mỗi ngày tiêu thụ khoảng 10.000 con lợn nhưng thành phố tự cung được khoảng 20%. Ngược lại, mỗi năm thành phố cung cấp khoảng 1 triệu con lợn giống cho thị trường chăn nuôi. Theo ông Liêm, khi dịch tả lợn châu Phi đã bị nhiễm thì cả đàn sẽ bị chết nên các cơ quan chức năng cần đặc biệt quan tâm, chú ý công tác phòng chống.

Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù TP. Hồ Chí Minh chưa tiếp nhận nguồn heo từ các tỉnh phía Bắc nhưng vẫn giả định tình huống thành phố tiếp nhận heo vùng có dịch để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn với kế hoạch ứng phó bài bản. Theo ông Trung, các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi là tăng cường lực lượng kiểm soát ở các điểm đầu mối giao thông, đặc biệt là tại các khu vực cửa ngõ, trên các trục đường chính. Tăng cường kiểm soát các cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, yêu cầu nguồn nhập phải có nguồn gốc và các quận huyện tăng cường kiểm soát các hoạt động giết mổ trái phép.

Hiện nay các lò mổ trên địa bàn thành phố đã cam kết không nhận heo từ các tỉnh phía Bắc và các cơ quan chức năng, thương lái, tiểu thương đã chủ động kiểm soát và liên lạc với các nơi để đảm bảo cung cấp đủ nguồn cho thị trường thành phố. Cùng với việc tăng cường kiểm soát tối đa về khả năng nguồn lây dịch bệnh, ông Trung nói rằng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố cũng đang tập trung tuyên truyền tới người dân không quay lưng với mặt hàng thịt lợn vì dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lợn đưa vào địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ hiện đang được kiểm soát chặt

Trưởng ban An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh - bà Phạm Khánh Phong Lan - cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt với các cơ quan chức năng để kiểm soát tình hình dịch tả lợn châu Phi, nhất là trong điều kiện giá thịt lợn giữa miền Bắc và miền Nam đang có sự chênh. Với điều kiện vận chuyển thuận lợi, nguy cơ lợn bệnh, sản phẩm từ lợn bệnh đưa vào thành phố là dễ xẩy ra. Hiện tại Ban An toàn thực phẩm thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào về dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn nhưng thời gian qua có phát hiện các loại heo khác, trong đó có lợn tai xanh, lợn bị lở mồm long móng…

Ông Phạm Thành Kiên - Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh - cho hay, ngoài thực hiện quyết liệt các giải pháp chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi vào thành phố, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban An toàn thực phẩm thành phố đã làm việc với các đơn vị chuẩn bị nguồn hàng cung cấp cho thị trường thành phố, đủ đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Ngoài thịt lợn, ngành Công Thương cũng đã làm việc với các đơn vị cung cấp gà để chuẩn bị, bổ sung đề phòng trường hợp thị trường có biến động về nguồn cung thực phẩm tươi sống.

Ghi nhận tại thị trường TP. Hồ Chí Minh ngày 5/3, giá thịt lợn bán lẻ đang giữ giá ổn định và sức mua không giảm so với thời điểm sau Tết Nguyên đán. Cụ thể, giá thịt lợn đùi tại các chợ lẻ khoảng 100.000 - 120.000 đồng/kg, thịt ba rọi 110 -120.000 đồng/kg, thịt cốt lết 120.000 - 145.000 đồng/kg. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, nguồn cung hiện nay đạt khoảng 220 tấn/ngày, giá thịt lợn tuy có giảm nhưng mức giảm không đáng kể, giá bán buôn thịt lợn mảnh khoảng 70.000 - 75.000 đồng/kg. Theo các thương lái kinh doanh thịt lợn tại chợ đầu mối Hóc Môn, dù dịch tả lợn châu Phi đã xẩy ra tại một số tỉnh ở miền Bắc nhưng với sự kiểm soát chặt, kịp thời của các cơ quan chức năng và báo chí truyền thông mạnh mẽ về tình hình dịch bệnh, vì thế thị trường thị lợn tại TP. Hồ Chí Minh hiện vẫn diễn ra bình thường, chưa có biến động gì.

Trần Thế

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-don-luc-ngan-chan-dich-ta-lon-chau-phi-116575.html