TP. Hồ Chí Minh: Gặp gỡ các thế hệ cán bộ đoàn

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động gặp gỡ chúc mừng các thế hệ cán bộ đoàn và đoàn thanh niên.

 Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong gặp gỡ Ban Thường vụ Thành Đoàn. Ảnh: Việt Dũng

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong gặp gỡ Ban Thường vụ Thành Đoàn. Ảnh: Việt Dũng

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động gặp gỡ chúc mừng các thế hệ cán bộ đoàn và đoàn thanh niên.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, TP Hồ Chí Minh thực hiện 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 51 chương trình, đề án thành phần. Trong đó, Thành đoàn cần quan tâm nhiều nhất đến Chương trình đột phá phát triển nguồn nhân lực và văn hóa TP.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Ban Thường vụ Thành đoàn sớm ký kết phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hòa- Thông tin, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ để cụ thể hóa công việc như: giáo dục- đào tạo cho thế hệ trẻ; vận động thanh thiếu niên tham gia gìn giữ, bảo tồn các công trình, di tích lịch sử văn hóa; xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên và xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh trong giới trẻ.

Đồng thời phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và các hoạt động khoa học công nghệ trong bối cảnh TP đẩy mạnh khởi nghiệp, chuyển đổi số và xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP. Việc phối hợp với sở ngành chuyên môn cũng nhằm phát huy vai trò tuổi trẻ TP trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện các mô hình, công trình mang lại diện mạo sạch đẹp, văn minh cho TP Hồ Chí Minh.

Tại cuộc gặp, đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng chỉ đạo Thành đoàn cần quan tâm hơn đến đời sống của thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành thâm dụng lao động. Từ đó, có hướng chia sẻ, hỗ trợ cụ thể, đặc biệt là nâng cao văn hóa, có các hoạt động thể dục thể thao và phổ cập kiến thức pháp luật cho thanh niên công nhân.

* Cùng ngày, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự mong rằng, tuổi trẻ Học viện sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện; nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực trí tuệ, bản lĩnh chính trị, kiến thức toàn diện, kỷ luật và tác phong chính quy, tiếp cận tri thức khoa học công nghệ tiên tiến, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; xây dựng cho mình niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới; xung kích, sáng tạo trong các phong trào của Đoàn; phấn đấu xây dựng Học viện đạt tiêu chí trường đại học nghiên cứu vào năm 2027, đến năm 2030 trở thành trường đại học nghiên cứu thuộc tốp đầu về khoa học và công nghệ của đất nước, có lĩnh vực đạt đẳng cấp khu vực và từng bước hội nhập quốc tế”.

"Với truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 90 năm qua, cán bộ, giáo viên trẻ, học viên, sinh viên của Học viện sẽ luôn đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tích cực giảng dạy, học tập tốt, rèn luyện nghiêm, lao động giỏi, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện; góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới" - Thiếu tướng Cao Minh Tiến nhấn mạnh.

* Trong không khí kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Hải - Bí thư Đảng bộ Khối cơ sở, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Xây dựng), cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hoàng Hải yêu cầu đội ngũ cán bộ Đoàn Khối cần có tinh thần cầu thị, ham học hỏi và tranh thủ những ý kiến đóng góp của lớp cán bộ đi trước để hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ, lãnh đạo tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Đoàn viên, thanh niên cần tích cực trau dồi kiến thức, kỹ năng xã hội, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Xây dựng cũng như của TP trong thời gian tới.

CM(Tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/thong-tin-dai-hoi/tp-ho-chi-minh-gap-go-cac-the-he-can-bo-doan-5377