TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi THPT quốc gia

Thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ làm thủ tục dự thi.

Thí sinh và phụ huynh xem danh sách phòng thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Gia Định. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Cùng với hàng trăm ngàn thí sinh trong cả nước, chiều 24/6, hơn 77.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại 124 điểm thi trên địa bàn Thành phố.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong chiều 24/6, có 77.289 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong tổng số 78.332 thí sinh đăng ký dự thi (đạt 98,6%), có 1.043 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi. Trước đó, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ cho kỳ thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo mọi điều kiện cho kỳ thi sắp tới diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi về quy chế thi; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đơn vị liên quan xây dựng các phương án đảm bảo sự an toàn, nghiêm túc trong suốt kỳ thi.

Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy, sai sót chủ yếu là về các thông tin địa chỉ, ngày sinh, một số thí sinh quên giấy tờ để làm thủ tục dự thi và đã được hội đồng thi chỉnh sửa, nhắc nhở kịp thời.

Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Gia Định (quận Bình Thạnh) có hơn 860 thí sinh dự thi với 36 phòng thi. Ông Hàn Thanh Tùng, Trưởng điểm thi cho biết, trong buổi sáng 24/6, Hội đồng thi đã quán triệt về quy chế coi thi cho cán bộ, giám thị, đặc biệt là công tác coi thi của các bài thi tổ hợp; đồng thời, lưu ý cán bộ giám thị nhắc nhở thí sinh kỹ về nội quy phòng thi, những thiết bị không được mang vào khu vực thi, đặc biệt là các thiết bị có thể thu, phát thông tin, dữ liệu, để tránh trường hợp gian lận thi cử.

Tại Cụm thi Trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản (Quận 12) có 736 thí sinh với 31 phòng thi. Bà Lê Thị Xuân Dung, Trưởng điểm thi cho biết, để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hội đồng thi đã quán triệt nội quy thi và nghiệp vụ thi đến các giám thị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận...

Tại điểm thi này, một thí sinh khuyết tật mắt nặng đã được đặc cách miễn thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển thẳng vào đại học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, có một thí sinh bị khuyết tật về mắt dự thi, thí sinh này sẽ được bố trí một phòng thi đặc biệt với với 2 giám thị coi thi và có máy ghi âm, camera giám sát, đèn chiếu và kính lúp để đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình thí sinh làm bài. Ngoài ra, tại điểm thi này một thí sinh bị sốt xuất huyết đang được điều trị tại bệnh viện. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu thí sinh có học lực và hạnh kiểm năm lớp 12 xếp từ loại khá trở lên, có giấy nhập viện của Bệnh viện sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Điểm thi Trường Trung học cơ sở Đống Đa (quận Bình Thạnh), có 34 phòng thi với hơn 800 thí sinh dự thi, một số thí sinh đến làm thủ tục dự thi có sai sót về địa chỉ và được chỉnh sửa tại chỗ để cập nhật hồ sơ kịp thời…

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 124 Hội đồng thi phân bố đều tại 24 quận, huyện với hơn 78.000 thí sinh đăng ký dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công 7 trường đại học trên địa bàn thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác tổ chức thi; hơn 8.000 giảng viên, giáo viên, cán bộ tại các trường Trung học phổ thông và Đại học đã được huy động để phục vụ kỳ thi.

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin đăng ký dự thi của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thăng Long, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Hà Nội làm thủ tục dự thi cho 79.000 thí sinh

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018, thành phố Hà Nội là địa phương có số thí sinh dự thi Trung học phổ thông Quốc gia đông nhất trên toàn quốc với 79.000 thí sinh, 123 điểm thi và 3.300 phòng thi. Trong đó có 68.000 thí sinh là học sinh lớp 12 Trung học phổ thông, số còn lại là học sinh hệ giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cho biết, đến chiều 24/6 có 482 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi, còn đội ngũ cán bộ coi thi đã có mặt đầy đủ.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số điểm thi trên địa bàn nội thành Hà Nội chiều 24/6, ngay tại cổng trường, lực lượng tiếp sức mùa thi hoạt động rất tích cực. Giao thông xung quanh cổng trường được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Các phụ huynh được bố trí chỗ đỗ xe gọn gàng, không ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực trường thi.

Theo ông Vũ Đình Hà, Trưởng điểm thi Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội), điểm thi có 42 phòng thi với 1.008 thí sinh. Cho đến trước khi các thí sinh đến làm thủ tục, toàn bộ 98 cán bộ coi thi và 10 nhân viên phục vụ tại điểm thi đã được học tập và phổ biến kỹ quy chế thi.

Về cơ sở vật chất, điểm thi đảm bảo an ninh khu vực trường thi, điểm trưởng đã yêu cầu các cán bộ coi thi lập biên bản kiểm tra cơ sở vật chất; lưu ý các cán bộ coi thi trước khi phát thẻ dự thi phải yêu cầu thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc đăng ký dự thi. Nếu thí sinh nào quên cả 2 loại giấy tờ này, cần xuất trình vào buổi thi sáng 25/6 và nhận thẻ dự thi.

“Chúng tôi đã lưu ý các cán bộ coi thi về việc nhắc nhở thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi. Vấn đề phòng chống gian lận thi cử, phát hiện các thiết bị công nghệ cao cũng như ý thức, trách nhiệm của các cán bộ coi thi cũng được chúng tôi đặc biệt nhắc nhở. Toàn điểm trường chỉ có 1 thí sinh đính chính thông tin về nơi sinh và 1 thí sinh bị ốm, đang cấp cứu tại bệnh viện. Trường hợp này chúng tôi đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để có hướng xử lý theo đúng quy chế”, ông Vũ Đình Hà cho biết.

Thí sinh lắng nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Thăng Long, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội) có 29 phòng thi với gần 700 thí sinh. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, học quy chế thi cũng được lãnh đạo điểm thi thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng từ sáng 24/6, đúng theo lịch thi. Trong chiều 24/6, tại điểm thi này có 1 thí sinh mất toàn bộ giấy tờ, các cán bộ coi thi đã lập biên bản và báo cáo lãnh đạo để có hướng xử lý tốt nhất cho thí sinh.

Tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội), trong chiều 24/6 có 644/648 thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Bà Nguyễn Thị Hà Thanh, Trưởng điểm thi cho biết, trong 4 trường hợp không đến làm thủ tục dự thi, có 1 thí sinh bị bệnh tâm thần đang điều trị tại bệnh viện. Gia đình thí sinh này đã trình giấy chứng nhận của bệnh viện. Đặc biệt, khoảng 16h, khi thời gian làm thủ tục dự thi đã kết thúc, vẫn còn 1 thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi. Lãnh đạo điểm thi đã cử cán bộ hướng dẫn, phổ biến quy chế thi tới riêng thí sinh này, đảm bảo thí sinh nắm vững quy chế thi trước buổi thi sáng 25/6.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi ở Cần Thơ đạt 98,66%

Chiều 24/6, tại Cần Thơ, 12.893 thí sinh đã đến các điểm làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia năm 2018, đạt tỷ lệ 98.66%. Ghi nhận tại các điểm thi, vẫn còn một số trường hợp các thí sinh bị sai tên (sai dấu, sai tên lót...), ghi sai hình thức đào tạo (chính quy, giáo dục thường xuyên...). Các trường hợp phát hiện sai đã kịp thời được cán bộ coi thi lập biên bản ghi nhận, trình trưởng điểm điều chỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ Trần Hồng Thắm cho biết: Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi Cần Thơ là 13.068 thí sinh. Trong đó, có 9.488 thí sinh là học sinh lớp 12 hệ giáo dục trung học phổ thông, 644 thí sinh lớp 12 giáo dục thường xuyên, 78 thí sinh tự do chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, 2.858 thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông dự thi để xét tuyển cao đẳng, đại học. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 46 điểm thi tại 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh không phải di chuyển xa; trong đó, có 4 điểm thi dành riêng cho thí sinh tự do.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/tp-ho-chi-minh-ha-noi-can-tho-chuan-bi-ky-luong-cho-ky-thi-thpt-quoc-gia-20180624193230962.htm