TP Hồ Chí Minh: Hai bến xe đông đúc, các cửa ngõ ùn ứ phương tiện

Chiều 29-4 đến sáng 30-4, lượng hành khách đổ về hai Bến xe lớn nhất TP Hồ Chí Minh là Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây tăng cao. Đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào thành phố, trên tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây xảy ra tình trạng phương tiện ùn ứ, có dấu hiệu quá tải do nhiều phương tiện đi lại.

Hành khách đổ về Bến xe Miền Đông sáng 30-4 tăng cao.

Chiều 29-4 đến sáng 30-4, lượng hành khách đổ về hai Bến xe lớn nhất TP Hồ Chí Minh là Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây tăng cao. Đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào thành phố, trên tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây xảy ra tình trạng phương tiện ùn ứ, có dấu hiệu quá tải do nhiều phương tiện đi lại.

Tại Bến xe Miền Đông sáng 30-4, đông đảo hành khách xếp hàng mua vé, chủ yếu đi các tuyến gần như TP Hồ Chí Minh -Lâm Đồng, Bình Phước, Vũng Tàu, Nha Trang. Nhiều gia đình gồm vợ chồng và con về quê để nghỉ ngơi do lễ kéo dài, một số nhóm bạn trẻ du lịch ở các tỉnh, thành phố cách TP Hồ Chí Minh từ 200 đến 300 km.

Do chủ động lên kế hoạch từ trước nên lãnh đạo hai bến xe này cho biết, sẵn sàng đáp ứng đủ phương tiện để phục vụ hành khách. Trong đó, Bến xe Miền Đông dự báo, ngày 29-4 có khoảng 21 nghìn khách qua bến nên đã chuẩn bị 1.150 xe.

Hành khách xếp hàng mua vé tại Bến xe Miền Tây chiều 29-4.

Từ chiếu đến tối 29-4, lượng hành khách đổ về Bến xe Miền Tây tấp nập và tiếp tục tăng vào ngày 30-4. Trong khi đó, lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho biết, trong dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng hành khách đi lại qua bến sẽ tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày cao điểm 29-4, lượng hành khách dự kiến đạt từ 35 nghìn - 38 nghìn khách/ngày.

Hiện nay, hai bến xe này đều đã có văn bản yêu cầu tất cả nhân viên, đơn vị vận tải siết việc phòng, chống dịch. Các bến xe này thông báo sẽ từ chối phục vụ các trường hợp không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo, không khai báo y tế...

Hành khách tập trung làm thủ tục tại các hãng hàng không và kiểm tra an ninh sáng 30-4 khá trật tự, không bị quá tải.

Tại Cảng hàng không quốc tế Sân Sơn Nhất, ghi nhận sáng 30-4, hành khách làm thủ tục tại quầy của của các hãng hàng không không bị dồn ứ, rất trật tự, kể cả khu vực soi chiếu an ninh. Theo đơn vị quản lý, do Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa lắp đặt bổ sung, đưa vào khai thác năm máy soi chiếu an ninh, nâng số máy soi chiếu ở nhà ga quốc nội lên 30 máy nên đã khắc phục được tình trạng ùn ứ hành khách xảy ra từ giữa tháng tư.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP Hồ Chí Minh, sáng 30-4, tình hình giao thông tại các tuyến đường quanh cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đang quá tải. Lực lượng Cảnh sát giao thông Cát Lái túc trực ngay giao lộ Mai Chí Thọ - đường dẫn cao tốc để phân luồng giao thông liên tục.

Tin, ảnh: QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tp-ho-chi-minh-hai-ben-xe-dong-duc-cac-cua-ngo-un-u-phuong-tien-644074/