TP Hồ Chí Minh: Hơn 1,7 triệu trẻ mầm non, học sinh bước vào năm học mới

Hôm nay (5/9), hơn 1,7 triệu trẻ mầm non, học sinh Tiểu học đến THPT của gần 2.000 trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh dự lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024. Nhiều đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã tham dự các lễ khai giảng, động viên thầy và trò các nhà trường bước vào năm học mới với niềm tin, khí thế mới.

* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu, lãnh đạo các cấp của địa phương đã tới tham dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Năm học này, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đón gần 700 em học sinh đầu cấp lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên khoảng gần 2.000 học sinh.

Tập thể nhà trường đón nhận khen thưởng tại buổi lễ. (Ảnh: Hùng Khoa/Báo QĐND)

Cô Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, với chủ đề năm học: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo”, nhà trường tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và các hoạt động chuyên môn.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu ngành giáo dục thành phố tập trung các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024. Đó là: ngành giáo dục tiếp tục rà soát chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, đặc biệt về các điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất, trường lớp, sách giáo khoa. Đồng thời phải đảm bảo điều kiện môi trường học tập, sinh hoạt, đi lại, vệ sinh, an toàn giao thông, giao tiếp lành mạnh, thân thiện… để phụ huynh an tâm khi cho con em đến trường. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến học sinh khó khăn.

* Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đến dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường Tiểu học Rạch Già, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao học bổng cho học sinh trường Tiểu học Rạch Già. (Ảnh: VGP/Vũ Phong)

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Rạch Già Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết, Trường Tiểu học Rạch Già được TP xây mới khang trang với mức đầu tư 131 tỷ đồng, trên diện tích 11.936,2 m2. Trường được thành lập theo Quyết định số 5275/QĐ-UBND, ngày 31/7/2023 của UBND huyện Bình Chánh với 30 phòng học, 8 phòng học bộ môn và 20 phòng chức năng với trang thiết bị hiện đại, nhà trường tiếp nhận giáo viên và học sinh từ Trường Tiểu học Hưng Long.

Cô Nguyễn Thị Thùy Linh tin tưởng rằng đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Rạch Già năm học này và những tiếp theo; các em học sinh rất vui khi bước vào một năm học mới và nhất là ở một ngôi trường khang trang, hiện đại vừa được khánh thành đưa vào sử dụng.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ghi nhận những nỗ lực của huyện trong việc xây dựng mới Trường Tiểu học Rạch Già. Nỗ lực của huyện góp phần cùng thành phố thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/1.000 dân số (độ tuổi từ 3-18 tuổi).

*Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đến dự lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại Trường Tiểu học Minh Đạo (Quận 5).

Tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Đạo Trương Diệu Thừa mong muốn gần 2.000 học sinh toàn trường tiếp tục phấn đấu học tốt, thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của đội viên, viết tiếp truyền thống tốt đẹp của nhà trường, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Dịp này, Trường Tiểu học Minh Đạo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Đây là lần thứ hai Trường Tiểu học Minh Đạo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Đồng chí Dương Anh Đức và lãnh đạo quận Phú Nhuận cắt băng khánh thành Trường THCS Cầu Kiệu. (Ảnh: Thái Phương/SGGP)

*Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã tới dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Tân Hương quận Tân Phú (phường Tân Quý, quận Tân Phú). Năm nay trường vinh dự đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã đến dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường THCS Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận). Dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Phú Nhuận và Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường THCS Cầu Kiệu.

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 của Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp). Năm nay trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đức Thọ Dương Trần Bình cho biết, năm học 2023-2024, trường đón 973 học sinh theo học khối từ lớp 1 đến lớp 5. Trường tổ chức khai giảng trên tinh thần tạo sự phấn khởi cho các em học sinh, thủ tục đơn giản, ngắn gọn và lấy học sinh làm chủ thể các hoạt động vui chơi, nhẹ nhàng đầu năm học mới. Đồng thời mong các em học sinh luôn phấn đấu chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là học sinh của trường Tiểu học Lê Đức Thọ.

Năm học này, toàn Thành phố tăng 35.055 học sinh, bao gồm cả công lập và ngoài công lập. Trong đó, bậc mầm non tăng 7.932, THCS tăng 34.107, THPT tăng 21.181 học sinh. Riêng bậc tiểu học năm nay giảm 28.165 học sinh.Trong ngày 5/9, Thành phố có 27 dự án trường học với hơn 440 phòng học mới được đưa vào sử dụng. Số phòng học mới lần lượt ở các cấp học cụ thể là: Mầm non với 68 phòng học, tiểu học với 197 phòng học, trung học cơ sở với 88 phòng học và hình thức học tập khác với 88 phòng học.

CM

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/giao-duc/tp-ho-chi-minh-hon-1-7-trieu-tre-mam-non-hoc-sinh-buoc-vao-nam-hoc-moi-645825.html