TP Hồ Chí Minh kêu gọi, thu hút đầu tư bằng nhiều chính sách

TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực để quay trở lại vị thế là điểm đến đầu tư lý tưởng nhất của cả nước với những chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, tạo sân chơi công bằng cho tất cả các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tiếp các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư của TP Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo sở, ngành đã có buổi tiếp và làm việc với hai tập đoàn hàng đầu châu Á là ORIX Corporation (Nhật Bản), CK Asset Holdings Limited Group (Hồng Kông, Trung Quốc) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Việt Nam) để kêu gọi đầu tư nhằm đẩy mạnh tái thiết kinh tế, xã hội TP Hồ Chí Minh hậu COVID-19.

Tại buổi tiếp đón, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cho biết, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, TP Hồ Chí Minh luôn ưu tiên thu hút các tập đoàn công nghệ đứng đầu các chuỗi sản xuất, sử dụng công nghệ cao, có thế mạnh trong lĩnh vực R&D và ưu tiên các nhà đầu tư mạnh về tài chính, có công nghệ mới với hàm lượng chất xám cao, thân thiện môi trường. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng ưu tiên thu hút các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hàm lượng khoa học - công nghệ cao, ngành kinh tế số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; ưu tiên ngành công nghệ thông tin, ngành công nghiệp theo hướng tự động hóa, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

"Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực mời gọi hợp tác và mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài cùng đồng hành trong đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, từ đó kéo TP Hồ Chí Minh trở lại vị trí dẫn đầu. Khi đầu tư vào TP Hồ Chí Minh, chính quyền TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư", bà Lê Thị Huỳnh Mai nói.

Là nhà đầu tư vào TP Hồ Chí Minh, ông Justin Chiu, Giám đốc Điều hành CK Asset Holdings Limited cho biết: “Chúng tôi rất mong tìm được tiếng nói chung với chính quyền Thành phố trong việc phát triển các hạ tầng tài chính có tính kết nối vững vàng với thị trường quốc tế, làm nền tảng để thu hút đầu tư, phát triển các tài sản có giá trị thật. Sở dĩ chúng tôi đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng khi đầu tư tại đây một phần vì có sự đảm bảo của đối tác địa phương của chúng tôi là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Những ngày qua, chúng tôi đã có dịp khảo sát các dự án của Tập đoàn tại TP Hồ Chí Minh và hoàn toàn bị thuyết phục để tự tin đầu tư vào TP Hồ Chí Minh".

Tương tự, bà Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết: "Chúng tôi luôn kiên định với ý chí được đồng hành với Đảng và Nhà nước xây dựng một thành phố giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Dù đã trải qua rất nhiều thử thách cả chủ quan và khách quan, chúng tôi vẫn một lòng gìn giữ bản sắc của tập đoàn chúng tôi về triết lý kinh doanh, đó chính là sự cam kết cho sự phát triển dài hạn và bền vững, luôn đặt uy tín của tập đoàn và quốc gia lên hàng đầu. Chúng tôi luôn mong muốn làm sao để có thể kết nối mọi nguồn lực, khơi thông mọi nguồn vốn đầu tư từ trong và ngoài nước để đất nước được hấp thu cơ hội mới, đưa tất cả tiềm năng sẵn có vượt qua các giới hạn để được phát triển đúng với vị thế của thành phố kinh tế đầu tàu cả nước”.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, bày tỏ vui mừng khi TP Hồ Chí Minh vừa kiểm soát được dịch COVID-19, đang phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thì các nhà đầu tư lớn đã đến với TP Hồ Chí Minh đầu tư. Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực để quay trở lại vị thế là điểm đến đầu tư lý tưởng và dẫn đầu của cả nước trong thời kỳ hậu COVID-19. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tình hình chính trị ổn định cùng những chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, TP Hồ Chí Minh tin tưởng sẽ tạo sân chơi công bằng cho tất cả các thành phần kinh tế trong và ngoài nước khi đầu tư vào TP Hồ Chí Minh.

"Trong mục tiêu phát triển của TP Hồ Chí Minh sắp tới, Thành phố tập trung phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng số. Cụ thể là phát triển đường bộ, đường sắt, đường thủy, logistics…; phát triển hạ tầng xã hội về nhà ở, giáo dục, y tế…; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đây là 3 lĩnh vực TP Hồ Chí Minh chú trọng hợp tác và mong muốn có sự hợp tác lâu dài với các nhà đầu tư lớn nước ngoài như các tập đoàn trên. Việc thu hút đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, cũng như sự phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ hậu COVID-19", ông Phan Văn Mãi cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tp-ho-chi-minh/tp-ho-chi-minh-keu-goi-thu-hut-dau-tu-bang-nhieu-chinh-sach-20220414152432856.htm