TP Hồ Chí Minh: Kí kết liên tịch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự

TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp về công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng tại các địa phương.

Đại diện các địa phương kí kết liên tịch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho người dân.

Ngày 17/6, UBND 4 phường ở Quận 3, Quận 10 và quận Tân Bình đã tổ chức Lễ ký kết liên tịch thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên tuyến đường của các quận nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung.

Bà Phan Thị Mỹ Tiên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Phường 11, Quận 3 cho biết, việc kí kết liên liên tịch của 4 phường nhằm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; đồng thời, hưởng ứng Nghị quyết 48 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, ngoài tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa phương, các quận cũng tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả "Ngày chủ nhật xanh" hoặc "Thứ bảy xanh" hàng tuần trên các tuyến đường gắn với thực hiện trật tự mỹ quan đô thị và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Các đơn vị ra quân tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám trong ngày 17/6.

Liên quan đến việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội tại TP Hồ Chí Minh, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI. Trên cơ sở đó, TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh các giải pháp giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, đầu tư phát triển giao thông liên vùng, khai thác hiệu quả giao thông đường thủy, đường sắt đô thị, các đường vành đai; triển khai đảm bảo tiến độ Đề án xây dựng đô thị thông minh đồng bộ với phát triển kinh tế số và xã hội số...

Sắp tới, để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, bằng những việc làm thiết thực của mỗi cá nhân và tập thể, ông Bùi Xuân Cường cũng yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và phải tập trung, quyết tâm thực hiện. Đồng thời, kêu gọi tất cả cán bộ công chức, viên chức và nhân dân thành phố nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đô thị; góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tp-ho-chi-minh/tp-ho-chi-minh-ki-ket-lien-tich-dam-bao-an-toan-giao-thong-an-ninh-trat-tu-20230617170725748.htm