TP Hồ Chí Minh: Lên phương án xử lý chuyến bay có khách từng đi trên tàu Westerdam

Theo nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid–19, TP chuẩn bị các phương án xử lý những chuyến bay có hành khách từng đi trên tàu Westerdam.

Theo đó, sau khi cập cảng Sihanoukville của Campuchia ngày 13/2, hành khách trên tàu Westerdam sẽ di chuyển để về nhà. Trên đường về nhà sẽ có những hành khách quá cảnh tại TP Hồ Chí Minh. TP đã lên các phương án xử lý những chuyến bay có hành khách đến từ tàu Westerdam mà có thời gian tính từ lúc cập cảng Sihanoukville chưa qua 14 ngày nhằm đảm bảo an toàn cho những hành khách đi cùng chuyến.

 Rất nhiều hành khách từ tàu Westerdam đã rời khỏi Campuchia để trở về nhà, khiến dư luận lo lắng dịch bệnh lây lan

Rất nhiều hành khách từ tàu Westerdam đã rời khỏi Campuchia để trở về nhà, khiến dư luận lo lắng dịch bệnh lây lan

Hiện tại, đường bay Phnom Penh – Tân Sơn Nhất có các hãng bay đang khai thác là Vietnam Airline, Qatar và K6. Theo thông tin mới nhất thì chỉ còn hãng Qatar tiếp nhận vận chuyển hành khách đến từ tàu Westerdam. Hiện tại thông tin về chuyến bay của các hành khách từng đi trên tàu Westerdam có được là do những chuyến bay này đã được đặt trước.

Tuy nhiên 3 ngày nay khách đặt trước đều đã hủy chuyến. TP đã đề nghị cả 3 hãng hàng không chia sẻ thông tin hành khách cho nhau để nắm bắt được tình trạng khách bỏ vé đặt sẵn, sau đó đặt vé khác nhằm tránh sự theo dõi và giám sát theo quy định của Việt Nam.

Những chuyến bay có khách từng đi trên tàu Westerdam sẽ được sắp xếp chỗ ngồi phù hợp để tiện cho việc theo dõi sức khỏe và hạn chế lây nhiễm cho hành khách đi cùng. TP cũng sẽ chuẩn bị phương án cách ly nếu phát hiện hành khách có triệu chứng nghi ngờ.

Các hãng bay sẽ cung cấp tất cả danh sách chi tiết hành khách (bao gồm cả người nhập cảnh, nối chuyến) đi trên các chuyến bay gồm các thông tin hành chính và điểm đến của họ sau khi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Các hành khách sẽ được tiếp cận để đánh giá tình hình sức khỏe. Tất cả hành khách trên chuyến bay sẽ thực hiện tờ khai y tế ngay trên máy bay.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế sẽ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tiến hành truyền thông cho hành khách về tình hình dịch bệnh Covid-19 và những quy định của Chính Phủ Việt Nam đặt ra đối với người nhập cảnh để phòng chống dịch bệnh. Hành khách đã từng đi trên tàu Westerdam, hành khách đi chung trên chuyến bay cần tuân thủ thực hiện theo hướng dẫn và quy định của Chính phủ Việt Nam nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19.

Tùy theo tình huống cụ thể mà hành khách đi chung trên chuyến bay này, khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe tại nhà, cách ly tại nhà hoặc buộc cách ly tập trung. Những trường hợp hành khách phản ứng không phù hợp sẽ được xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh đến ngày 20/2

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tính đến 8h ngày 20/2/2020 tình hình dịch như sau: Tổng số người được xác định mắc Covid-19 là 3 trường hợp; đến nay cả 3 trường hợp đều đã khỏi bệnh.

Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh: 32 trường hợp; tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Trong ngày 19/2 không có thêm trường hợp nghi ngờ. Tình hình giám sát người về từ vùng dịch, hiện có 28 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi).

Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện: 54 trường hợp; hiện đã có 36 người hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 18 người đang tiếp tục được theo dõi.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.963 trường hợp; hiện đã có 2.859 người hết thời gian theo dõi, còn 104 người đang tiếp tục được theo dõi.

Tất cả các trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh.

TIỂU THÚY

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-len-phuong-an-xu-ly-chuyen-bay-co-khach-tung-di-tren-tau-westerdam-365691.html