TP Hồ Chí Minh: Ngăn chặn tội phạm buôn lậu qua đường biển

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM, ngày 22/8: trong 8 tháng đầu năm nay đã khám phá hơn 80 vụ việc vi phạm pháp luật qua các khu vực đường biển mà thành phố quản lý.

Đáng chú ý, tội phạm đường biển qua khu vực biển Cần Giờ và khu vực cửa khẩu cảng TPHCM có xu hướng phức tạp hơn. Cơ quan này đã phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý đường biển, phát hiện tới 138 đối tượng và 97 phương tiện các loại vi phạm. Trong đó, có 11 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép; 2 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy,… đã được chuyển cho các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Về phía Bộ đội Biên phòng TPHCM tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong thẩm quyền gần 100 đương sự, thu khoảng 1 tỉ đồng. Lực lượng chức năng cũng cảnh báo về tình trạng cháy nổ, cháy rừng, tai nạn trên sông, biển diễn biến đáng ngại. Tính hết 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn quản lý xảy ra 31 vụ (tăng 18 vụ so với cùng kì năm 2017), làm 4 người tử vong và hư hại nhiều phương tiện.

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phap-luat/tp-ho-chi-minh-ngan-chan-toi-pham-buon-lau-qua-duong-bien-tintuc413468