TP Hồ Chí Minh: Ngày hội việc làm người khuyết tật

Ngày 18/4, tại Thảo Cầm Viên-Sài Gòn, Ngày hội việc làm “Ưu tiên người khuyết tật” Thành phố Hồ Chí Minh đã được Trung tâm Bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật thành phố tổ chức.

Ngày hội được tổ chức nhân Kỷ niệm Ngày chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật (18/4) đồng thời đáp ứng nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người lao động là người khuyết tật. 64 đơn vị gồm các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở dạy nghề, trung tâm nuôi dạy người khuyết tật đã đăng ký hơn 6.000 nhu cầu lao động và 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề. Hơn 2.500 người khuyết tật đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phụ cận như Bình Dương, Long An, Tây Ninh đã tham gia ngày hội. Gần 2.000 người đã vượt qua vòng sơ khảo lần 1 để tiếp tục vòng loại tiếp theo. Các ngành nghề tuyển dụng bao gồm may mặc, giày da, điện tử, công nghệ thông tin, thợ kim hoàn, xoa bóp, gia công, dịch vụ làm đẹp... Ngoài việc tham gia phỏng vấn, ứng tuyển, nghe giới thiệu ngành nghề, người khuyết tật còn được tham dự diễn đàn giao lưu giữa các doanh nghiệp, tìm hiểu pháp luật lao động, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người khuyết tật. Ban tổ chức đã bố trí một số gian hàng trưng bày sản phẩm là những đồ thủ công mỹ nghệ do người khuyết tật làm ra, trao xe lăn, tặng học bổng cho người khuyết tật vượt nghèo học khó và tổ chức cho họ tham quan, vui chơi giải trí tại Thảo Cầm Viên - địa danh du lịch nổi tiếng của thành phố./. Trần Xuân Tình (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tp-ho-chi-minh-ngay-hoi-viec-lam-nguoi-khuyet-tat/20104/41901.vnplus