TP Hồ Chí Minh: Người dân đổ về các bến xe gây kẹt xe cục bộ

Chiều 31/8, kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dù TP Hồ Chí Minh xảy ra mưa dông nhưng dòng người hối hả đổ về các bến xe để về quê, đi chơi khá tấp nập. Nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố đã xảy ra ùn tắc cục bộ.

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9, dòng người đổ về Bến xe Miền Đông khá đông.

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9, dòng người đổ về Bến xe Miền Đông khá đông.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức lúc 17 giờ 30 phút ngày 31/8 cho thấy, dòng người đổ về Bến xe Miền Đông, Miền Tây với lỉnh kỉnh hành lý. Bên trong phòng chờ các bến xe cũng kín chỗ ngồi.

Chị Lê Thúy Hạnh, quê Đà Nẵng vui vẻ chia sẻ: “Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ 4 ngày nên tôi tranh thủ về quê thăm gia đình. Dịp hè vừa rồi, do nhiều việc nên tôi không về thăm gia đình được. Đoán chắc bến xe dịp lễ lúc nào cũng đông đúc nên tôi tranh thủ ra sớm hơn 1 tiếng để tránh kẹt xe. Giá vé xe năm nay cũng không tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái”.

Tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), do lượng người đổ về bến xe quá lớn đã khiến các tuyến đường xung quanh xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Kẹt nghiêm trọng nhất là vòng xoay Hàng Xanh và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hàng nghìn ô tô, xe máy nối dài nhích từng chút một để đến Bến xe Miền Đông.

Bên trong Bến xe Miền Đông, rất đông hành khách xếp hàng mua vé. Lực lượng bảo vệ cũng vất vả hướng dẫn người dân ra vào nhà xe đúng tuyến để tránh lên nhầm xe.

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, trong 5 ngày từ ngày 31/8 đến ngày 4/9, dự báo lượng hành khách qua bến đạt khoảng 105.000 người, tăng gần 131% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 209% so với ngày thường. Theo đó, lượng khách tăng mạnh trên một số tuyến có cự ly trung bình ngắn như Bình Phước, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Để phòng trường hợp lượng khách tăng đột biến, đơn vị cũng đã chuẩn bị thêm 1.210 xe tăng cường. Ngoài ra, Bến xe Miền Đông cũng đã chủ động phối hợp các đơn vị vận tải để điều động phương tiện thuộc các tuyến đường có lượng khách ít, phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách du lịch, hợp đồng… tăng cường cho các tuyến thiếu xe do lượng khách tăng đột biến, đảm bảo việc giải tỏa và tránh ứ đọng khách tại bến.

Tương tự, tại Bến xe Miền Tây, lượng hành khách đổ về bến xe cũng tăng cao từ 17 giờ 30 phút, nhiều tuyến đường xung quanh bến cũng đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Đại diện Bến xe Miền Tây cũng cho biết, dự kiến dịp lễ 2/9, lượng khách qua bến đạt 173.100 người, tăng gần 200% so với ngày thường.

Người dân tranh thủ đến Bến xe Miền Đông từ sớm để mua vé về quê.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 2/9 tăng cao. Cụ thể, lượng hành khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất tăng 12%, tương đương 120.000 hành khách/ngày; tại các bến xe khách liên tỉnh tăng 17,5%.

Ngoài ra, để đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép, trấn áp các đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ... Thanh tra giao thông cũng sẽ phối hợp với Cảnh sát giao thông xử lý tình trạng xe dù, bến cóc và phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến giá vé.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh giao thông tại các bến xe trong chiều 31/8:

Từ 17 giờ, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã có hàng nghìn phương tiện nối dài.

Lúc 17 giờ, ở cửa ngõ về miền Tây, lượng phương tiện đổ về rất đông nên đã xảy ra ùn tắc đoạn qua cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh).

Bên trong Bến xe Miền Đông cũng bắt đầu đông khách từ lúc 17 giờ 30 phút.

Nhiều người dân xếp hàng chờ soát vé trước khi ra xe.

Một số người dân không mua được vé trực tuyến phải ra bến xe mua vé trực tiếp vào giờ chót.

Trước khi lên xe, hành khách được kiểm tra vé một lần nữa để tránh nhầm xe.

Càng về chiều, người dân đổ về Bến xe Miền Đông càng đông đúc.

Các tuyến đường xung quanh Bến xe Miền Đông cũng đông hơn khi về chiều tối.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tp-ho-chi-minh-nguoi-dando-vecac-ben-xegay-ket-xe-cuc-bo-20220831181658479.htm