TP Hồ Chí Minh: Ổ cúm A/H1N1 khiến 26 người mắc

Lập bệnh viện dã chiến tại trường học nơi xuất hiện ổ dịch, lập danh sách theo dõi 700 người. Hôm qua cả nước thêm 31 người nhiễm cúm.

Đây là ổ cúm A/H1N1 đầu tiên tại TP.HCM, được phát hiện tại Trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm, (phường Phước Long A, quận 9) làm 26 thầy cô giáo và học sinh bị nhiễm trong các ngày vừa qua. Tốc độ lây lan nhanh Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM, cho biết ổ cúm A/H1N1 xuất phát từ một học sinh học bán trú trong trường về quê Đồng Nai. Gia đình em này có bốn người Việt kiều Mỹ về trên chuyến bay KE 681 ngày 8-7 và đã nhiễm cúm. Ngày 13-7, học sinh này trở lại trường và bị sốt, kết quả xét nghiệm em dương tính với cúm A/H1N1. Tiếp đó có sáu học sinh khác cùng trường bị sốt và được đưa đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cách ly, xét nghiệm thì có năm em dương tính cúm A/H1N1. Ngày 18-8, ngành y tế đã đưa tiếp 17 người gồm các em học sinh và thầy cô giáo nhập bệnh viện, kết quả xét nghiệm thì có 15 người dương tính cúm A/H1N1. Hôm qua (19-7), có chín học sinh sốt và được đưa vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện năm em dương tính với H1N1. “Tổng cộng có 24 học sinh và hai giáo viên của trường dương tính với cúm A/H1N1, chín em còn lại đang xét nghiệm và khả năng dương tính rất cao. Rất may số học sinh nội trú thời điểm cuối tuần chỉ có 150 em và thầy cô giáo khoảng 10 người. Số người này đã được uống thuốc dự phòng” - bác sĩ Nghiệm nói. Khẩn trương dập dịch Sáng qua (19-7), Sở Y tế TP.HCM đã triệu tập một cuộc họp khẩn với Viện Pasteur TP.HCM và các ban ngành liên quan để tìm ra giải pháp dập tắt sự lây lan của ổ dịch này. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Châu cho biết Sở đã đề nghị ngành giáo dục yêu cầu trường này ngưng ngay hoạt động giảng dạy ít nhất bảy ngày và có khả năng là nửa tháng. Yêu cầu lập danh sách khoảng 700 em đang về quê vào cuối tuần để gửi Viện Pasteur báo cáo Bộ Y tế để yêu cầu các tỉnh giám sát các em này. Sở Y tế đã yêu cầu trường này thành lập ban chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 tại trường, giao y tế quận 9 hỗ trợ điều trị. Tại trường có ba phòng, một phòng cho nhân viên y tế, hai phòng điều trị cách ly. Mỗi phòng chứa 20-40 người để điều trị sàng lọc (giống như một bệnh viện dã chiến), trường hợp nặng sẽ đưa vào các bệnh viện điều trị chuyên sâu. Chính quyền địa phương hỗ trợ nhà trường bảo đảm an ninh, đồng thời khảo sát những nhà dân xung quanh. Đảm bảo nguyên tắc nội bất xuất, ngoại bất nhập, ra vào phải có kiểm soát. Quận 9 đã đưa xe cấp cứu đến tại chỗ và Sở Y tế đang đưa 1.000 tờ bướm tuyên truyền phát liền cho các học sinh. Người nhập cảnh bị nhiễm cúm A/H1N1 nhưng không biểu hiện sốt cao khi qua máy đo thân nhiệt cửa khẩu thì nguy cơ lây lan cho cộng đồng rất lớn và khó kiểm soát. Ảnh: DUY TÍNH “Trong thời gian ngắn nhưng lây lan nhanh, ngành y tế đã tập trung hết sức để ngăn ngừa sự lây lan này. Đây là điểm nóng nhất từ lúc phòng chống dịch đến giờ nhưng chúng ta đã có phương án chuẩn bị từ trước đưa vào sử dụng” - bác sĩ Nghiệm cho biết thêm. Hôm qua, ngành y tế đã thực hiện xử lý, khử khuẩn ngôi trường trên và yêu cầu 160 người còn lại trong trường phải mang khẩu trang, trừ lúc ăn cơm. Đại diện Cục Y tế dự phòng và Môi trường cũng đã xuống quận 9 để chỉ đạo phòng chống dịch. Sáng nay (20-7), Sở Y tế TP.HCM sẽ tổ chức sơ kết đợt một về công tác phòng chống cúm A/H1N1 trên địa bàn và Bộ Y tế sẽ ra quyết định khen thưởng cho 15 đơn vị có thành tích xuất sắc. Hôm qua, thêm 31 người nhiễm cúm Chiều qua (19-7), ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế, cho hay trong ngày đã ghi nhận thêm 31 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, các trường hợp này đều ở khu vực phía Nam. Như vậy, hiện nay đã có tất cả 383 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, không có chết. Theo ông Nga, số người về Việt Nam từ vùng dịch ngày càng tăng, đặc biệt trong thời gian tới, học sinh, sinh viên tựu trường, nguy cơ dịch cúm A/H1N1 lây lan và bùng phát thành dịch tại các trường học và cộng đồng là rất cao. Cũng theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), tính đến ngày hôm qua, thế giới đã có 139 quốc gia với gần 131 ngàn trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 với hơn 700 trường hợp chết. T.NHƯ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/khoa-hoc/view.aspx?news_id=262384