TP Hồ Chí Minh: Sẵn sàng khởi công đường Vành đai 3

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đi qua 4 tỉnh, thành (TPHCM, Long An, Bình Dương và Đồng Nai) có nguồn vốn khoảng 75.300 tỷ đồng. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, một số nơi còn vượt mức tiến độ đề ra để dự án trọng điểm này khởi công sau hơn một tuần nữa.

Phối cảnh cầu nối TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai thuộc dự án Vành đai 3.

Mặc dù được thực hiện riêng rẽ bởi từng địa phương nhưng công tác chuẩn bị cho dự án Vành đai 3 khá đồng đều, khớp tiến độ chung. Tại TPHCM, địa phương chủ trì và có phần lớn dự án đi qua đã hoàn thành giải phóng được 76% khối lượng mặt bằng (kế hoạch là 75% khi khởi công). Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết đường Vành đai 3 đi qua huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi và TP Thủ Đức. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng ở các huyện đều hoàn thành vượt tiến độ, cụ thể, với Hóc Môn đạt 95%, Bình Chánh là 85%, Củ Chi là 76%. Trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng tại TP Thủ Đức mới hoàn thành khoảng 48%, chủ yếu do dự án đi qua khu vực có mật độ cư dân đông đúc, nhiều công trình kiên cố. Ngoài ra, ông Phúc cũng cho biết, dự kiến đường Vành đai 3 TPHCM có thể sẽ được khởi công sớm hơn kế hoạch ban đầu là ngày 18/6 thay vì cuối tháng 6 như trước đó.

Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Long An, công tác giải phóng mặt bằng thậm chí còn tiến hành nhanh hơn. Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An cho biết tỉnh đã sẵn sàng cho việc khởi công dự án Vành đai 3 TPHCM theo đúng tiến độ đề ra. Cũng theo ông Được, hiện tỉnh Long An đang phối hợp chặt chẽ với TPHCM (đơn vị chủ trì thực hiện dự án này) cũng như Bình Dương và Đồng Nai để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ dự án. Tiến độ giải phóng mặt bằng ở Long An đã đạt hơn 95%.

Tương tự như TPHCM và tỉnh Long An, công tác thực hiện dự án đường Vành đai 3 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng diễn ra đúng tiến độ. Cụ thể, đường Vành đai 3 qua Bình Dương gồm đoạn cao tốc Tân Vạn (đã khai thác) và một số thành phần đi qua TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An và TP Thuận An. Hiện có 70% mặt bằng thực hiện dự án đã được bàn giao, công tác chuẩn bị khởi công sẽ được diễn ra cùng thời điểm với TPHCM trong ít ngày tới.

Trong khi đó, dù đã thực hiện một số gói thầu quan trọng của dự án đường Vành đai 3 (như cầu Nhơn Trạch khởi công năm 2022, đạt tiến độ 30%) nhưng tỉnh Đồng Nai đang gặp khó trong việc giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch ban đầu, các tỉnh thành sẽ đồng loạt khởi công dự án quan trọng này vào cuối tháng 6/2023 với điều kiện hoàn thành được 70% công tác giải phóng mặt bằng, có mặt bằng sạch để phục vụ thi công. Hiện nay, Đồng Nai cũng là địa phương chưa ấn định chính xác thời điểm khởi công dự án.

Với quy mô tạo một trục đường cao tốc kết nối 4 tỉnh, thành phố phía Nam, đường Vành đai 3 có chiều dài 77km cùng tuyến đường cao tốc Bến Lức-Long Thành (đang xây dựng) sẽ là công trình giao thông quan trọng ở khu vực phía Nam. Ngoài kết nối các địa phương, công trình cũng kết nối với nhiều trục cao tốc như cao tốc Bắc-Nam, cao tốc TPHCM - Mộc Bài hay các khu vực như cảng biển, sân bay Long Thành… tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

ĐOÀN XÁ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tp-ho-chi-minh-san-sang-khoi-cong-duong-vanh-dai-3-5720025.html