TP. Hồ Chí Minh sẽ có 4 triển lãm quốc tế về sơn, nhựa, cao su và giấy

Cả bốn triển lãm thương mại quốc tế chuyên ngành giấy, sơn phủ, cao su, nhựa này sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (quận 7, TP. Hồ Chí Minh), kéo dài trong ba ngày, từ 3 - 5/8/2022, dự kiến thu hút khoảng 8 nghìn khách tham quan.

Ngày 16/7 tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức các buổi triển lãm trên đã họp báo công bố thông tin liên quan. Theo đó, các sự kiện đều diễn ra cùng thời gian và địa điểm, gồm: Triển lãm quốc tế lần thứ 9 chuyên ngành Giấy và Bột giấy (PAPER VIETNAM 2022), Triển lãm quốc tế lần thứ 8 chuyên ngành công nghiệp Cao su và Sản xuất Săm lốp xe (RUBBER & TYRE VIETNAM 2022), Triển lãm quốc tế lần thứ 7 chuyên ngành công nghiệp Sơn phủ và Mực in (COATINGS EXPO VIETNAM 2022) và Triển lãm lần thứ 3 về Công nghiệp Nhựa (PLASTECH VIETNAM 2022).

Đại diện Ban Tổ chức chia sẻ thông tin về các buổi triển lãm quốc tế. Ảnh Đỗ Doãn

Đại diện Ban Tổ chức chia sẻ thông tin về các buổi triển lãm quốc tế. Ảnh Đỗ Doãn

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tổ chức cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các triển lãm đã thu hút được 170 doanh nghiệp (DN) đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự, trong đó có 41 DN đến từ Ấn Độ. Nhiều thương hiệu Việt Nam tiêu biểu cũng đăng ký gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm tại triển lãm như Giấy Đồng Tiến, Miza, Việt Ấn, Minh Thanh, Minh Long, Cao su Đà Nẵng, Hiển Long, Kiến Vương, Vượt Sóng, Quốc Thắng, Nhật Minh, Nguyễn Quỳnh Anh, Mạc Tích...

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, công nghệ cải tiến, các triển lãm còn có khu vực giao thương cao su nguyên liệu, cùng một loạt hội thảo chuyên ngành với các chủ đề liên quan như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xí nghiệp giấy ở Việt Nam; máy xeo giấy làm thùng sóng trong những năm tới ở Việt Nam; tái chế giấy thu hồi nói chung và hộp đựng chất lỏng…

Các chương trình Kết nối doanh nghiệp (B2B) nhằm giúp DN và khách tham quan tìm đúng đối tượng hợp tác; chương trình khách mua tiềm năng (VIP Buyer) nhằm tạo cơ hội tiếp cận trực tiếp với người mua tiềm năng và mở rộng mạng lưới kinh doanh; hoạt động tham quan thực tế (Visit Tour) giúp DN nước ngoài thị sát các nhà máy, khu sản xuất, khu công nghệ cao để tìm hiểu tình hình kinh doanh, năng suất và hoạt động thực tiễn của các DN trong nước…

Toàn cảnh buổi họp báo về 4 triển lãm quốc tế chuyên ngành Nhựa, Sơn, Cao su và Giấy. Ảnh Đỗ Doãn

Có thể nói, chuỗi triển lãm cùng lúc bốn ngành công nghiệp giấy, sơn phủ, cao su và nhựa, ngoài việc là điểm hẹn lý tưởng để kết nối đối tác, để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh giữa các DN trong và ngoài nước, còn góp phần vào sự tăng trưởng các ngành công nghiệp này tại Việt Nam.

Được biết, cả bốn triển lãm trên đều là các sự kiện thường niên, được Công ty Minh Vi (VEAS) tổ chức trong 10 năm qua. Đây là năm đầu tiên các triển lãm này được tổ chức lại sau ba năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thúc đẩy kết nối, hợp tác sau dịch

Các triển lãm công nghiệp chuyên ngành sơn, nhựa, cao su và giấy sắp diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh là điểm hẹn giao thương quốc tế hội tụ bốn chuyên ngành công nghiệp quan trọng, cũng là cơ hội giúp DN trong và ngoài nước, nhà sản xuất, nhà cung ứng, nhà phân phối, người mua và các chuyên gia kỹ thuật tiếp cận sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đẩy mạnh hợp tác kinh doanh sau những tác động tiêu cực của đại dịch vừa qua.

Đỗ Doãn

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tp-ho-chi-minh-se-co-4-trien-lam-quoc-te-ve-son-nhua-cao-su-va-giay-108986.html