TP Hồ Chí Minh: Sôi nổi Hội trại 'Tuổi trẻ giữ biển' năm 2019

Trong 2 ngày 6 và 7-4, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp với BĐBP TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội trại 'Tuổi trẻ giữ biển' năm 2019 tại Hải đội 2, BĐBP TP Hồ Chí Minh và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Lãnh đạo BĐBP thành phố tặng hoa cho các thành viên Ban tổ chức. Ảnh: Đức Thắng

Lãnh đạo BĐBP thành phố tặng hoa cho các thành viên Ban tổ chức. Ảnh: Đức Thắng

Tham gia Hội trại có gần 600 trại sinh là đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn, cán bộ, chiến sĩ trẻ tiêu biểu của các đơn vị lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh và các đơn vị quân đội, công an phối hợp, kết nghĩa với thành phố, được chia thành 6 tiểu trại: An Bang, Sinh Tồn, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh.

Dự hội trại, các trại sinh cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quận 1; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng; thi tìm hiểu kiến thức về lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam và truyền thống BĐBP; tìm hiểu về cuộc sống, huấn luyện của cán bộ, chiến sỹ BĐBP thành phố, giao lưu văn hóa văn nghệ, lửa trại truyền thống.

Bên cạnh đó, hội trại còn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới như: Trao tặng học bổng “Nâng bước em tới trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trồng cây giống tại khu bảo tồn rừng nguyên sinh; thăm và tặng quà các hộ giữ rừng, giao lưu, trải nghiệm và tặng quà các hộ làng nghề truyền thống; lắp đặt bảng cảnh báo nguy hiểm tại khu vực bờ biển thị trấn Cần Thạnh; thăm và tặng quà gia đình có con em tham gia nghĩa vụ quân sự tại BĐBP, gia đình chính sách; tặng quà đội hình “Vá xe lưu động” của huyện đoàn Cần Giờ; tặng 10 thùng rác tại khu vực công viên thị trấn Cần Thạnh…

Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hay ở xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Ảnh: Đức Thắng

Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết, Hội trại là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP, truyền thống giữ biển của quân - dân cả nước nói chung và của TP Hồ Chí Minh nói riêng. Qua đó, góp phần xây dựng niềm tin, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ lực lượng vũ trang trong tham gia bảo vệ, giữ gìn biển đảo, chủ quyền Tổ quốc; đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân, cũng như hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các cơ sở Đoàn. Qua đó xây dựng ý thức trách nhiệm, phong trào hành động thiết thực, cụ thể, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng của thành phố.

Nguyễn Đức Thắng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tp-ho-chi-minh-soi-noi-hoi-trai-tuoi-tre-giu-bien-nam-2019/