TP Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác cơ quan dân cử với thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

Ngày 10/12, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Đỗ Lê Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Phan Thị Thắng và ông Đỗ Lê Minh tại buổi tiếp.

Bà Phan Thị Thắng và ông Đỗ Lê Minh tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, bà Phan Thị Thắng khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Hai bên nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bà Phan Thị Thắng cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang có quan hệ hữu nghị, hợp tác với 8 địa phương của Trung Quốc, trong đó có thành phố Trùng Khánh. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tăng cường quan hệ với các địa phương khác của Trung Quốc thông qua nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức sự kiện.

Chia sẻ tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố, bà Phan Thị Thắng cho rằng, hai thành phố có nhiều điểm tương đồng để phát triển bổ sung cho nhau; bày tỏ hy vọng trong thời gian tới Hội đồng nhân dân Thành phố và Nhân đại Trùng Khánh sẽ có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, tích cực giao lưu kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử, hợp tác hỗ trợ hoạt động thương mại nông sản, tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch, đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển.

Cảm ơn lãnh đạo Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Đỗ Lê Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Thành phố Trùng Khánh và Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều điểm tương đồng và đang cùng nỗ lực để góp phần phát triển mối quan hệ sâu sắc Trung Quốc-Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bà Phan Thị Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng ông Đỗ Lê Minh và đoàn đại biểu Nhân đại Trùng Khánh.

Giới thiệu hoạt động của cơ quan Nhân đại thành phố Trùng Khánh, ông Đỗ Lê Minh khẳng định, thành phố Trùng Khánh mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa cơ quan Nhân đại Trùng Khánh và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và sớm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai cơ quan dân cử của hai địa phương, để góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển vận tải hàng hóa; hợp tác phát triển văn hóa, du lịch và trao đổi nông sản giữa hai địa phương.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/tp-ho-chi-minh-tang-cuong-hop-tac-co-quan-dan-cu-voi-thanh-pho-trung-khanh-trung-quoc-20191210153841840.htm