TP Hồ Chí Minh: Tặng tiền thưởng cho một số nữ cầu thủ

Sau chiến tích đoạt vé dự vòng chung kết World Cup, các nữ tuyển thủ thuộc đoàn TP HCM tiếp tục nhận được sự đón tiếp nồng hậu và nhiều tiền thưởng.

Tối 11/2, TP HCM đã tổ chức lễ đón chào “hoành tráng” với các nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia thuộc đoàn TP HCM bằng xe buýt mui trần 2 tầng cùng đoàn mô tô diễu hành từ sân bay Tân Sơn Nhất về trụ sở UBND TP HCM.

Theo đoàn còn có hàng trăm người hâm mộ vẫy tay chào mừng các cô gái với chiến tích lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé dự Vòng chung kết World Cup diễn ra vào năm 2023 tới.

Ngay khi xuống sân bay, đoàn cầu thủ bóng đá gồm 9 thành viên và ban huấn luyện được xe buýt mui trần đưa thẳng về Công viên tượng đài Hồ Chí Minh nằm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây đoàn đã dâng hương, làm lễ báo công trước tượng đại Bác Hồ trước khi di chuyển vào trụ sở ủy ban.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM cùng nhiều lãnh đạo thành phố đã đón tiếp và hỏi thăm, chúc Tết muộn đoàn cầu thủ và ban huấn luyện.

Các cầu nữ về TP HCM trong vòng vây người hâm mộ.

Các cầu nữ về TP HCM trong vòng vây người hâm mộ.

Tiếp đó, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc sở VH-TT TP HCM thông báo về các đơn vị đã tài trợ, đồng hành cùng với bóng đá nữ TP HCM nói chung và các nữ tuyển thủ quốc gia vừa tham gia thi đấu thuộc CLB bóng đá nữ TP HCM.

Tổng số tiền tài trợ ước tính khoảng hơn 11 tỷ đồng cùng học bổng, voucher quà tặng.

Ngoài ra, hãng hàng không Viettrel Airline cũng cam kết hỗ trợ miễn phí toàn bộ quá trình di chuyển bằng máy bay của các cầu thủ mà hãng này đang khai thác cả nội địa lẫn quốc tế.

Thay mặt các nữ tuyển thủ, đội trưởng Huỳnh Như bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà tài trợ, các cấp lãnh đạo, người hâm mộ đã quan tâm đồng hành cùng các cầu nữ. Gắn bó nhiều năm với bóng đã nữ nhưng đây là lần đầu tiên Huỳnh Như được sống trong không khí xúc động và trạng trọng.

Cô cùng toàn đội rất bất ngờ và chỉ biết nói lời cảm ơn tới tất cả. Nữ đội trưởng đội tuyển quốc gia cũng xin hứa sẽ cố gắng hết mình để đội tuyển đạt được thành tích cao nhất trong thời gian tới, đặc biệt là World Cup 2023.

Lãnh đạo TP HCM đón tiếp các nữ cầu thủ và ban huấn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP HCM vui mừng, tự hào chào đón những người hùng, những cô gái kim cương trở về sau kỳ tích đoạt vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023 và chúc cho bóng đá nữ Việt Nam, bóng đá nữ TP HCM lập thành tích cao hơn trong năm 2022 và trong tương lai.

“Các bạn là niềm tự hào của TP HCM, thể hiện tinh thần phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Thể hiện được tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam rất khát khao chinh phục những đỉnh cao…”, ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Các nhà tài trợ tặng tiền, quà cho cầu thủ.

Chủ tịch UBND TP HCM tặng Bằng khen, tiền thưởng cho các cầu thủ, ban huấn luyện.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch MTTQ TP HCM hỏi thăm, động viên, chia sẻ với các nữ tuyển thủ.

Nữ tuyển thủ Chương Thị Kiều, người đã ghi 1 trong 2 bàn thắng quyết định giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Đài Bắc Trung Hoa để có vé dự Vòng chung World Cup năm tới. Cô gái sinh năm 1995 này vô cùng xúc động và chia sẻ đây là lần đầu trong đời được chào đón nồng nhiệt như vậy.

Đoàn Xá

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tp-ho-chi-minh-tang-tien-thuong-cho-mot-so-nu-cau-thu-5679544.html