TP. Hồ Chí Minh: Thị trường văn phòng cho thuê sẽ tăng mạnh trong 3 quý tới

Diện tích còn trống tại các tòa nhà văn phòng TP.Hồ Chí Minh tiếp tục giảm, đặc biệt là khu vực trung tâm. Trong khi đó, nhu cầu và giá thuê phòng tăng cao khiến cho phân khúc thị trường này đang phát triển mạnh mẽ.

Khan hiếm nguồn cung

Theo báo báo thị trường của CBRE Việt Nam, trong quý I/2019, thị trường văn phòng TP.HCM vẫn tiếp tục ghi nhận sự khan hiếm nguồn cung khi chỉ có 2 tòa nhà văn phòng hạng B tại khu vực ngoài trung tâm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, cả hai tòa nhà này đều có diện tích thuê không lớn chỉ đạt 19.800m2.

Mới đây, Savills Vietnam cũng đã có báo cáo về phân khúc thị trường này. Theo Savills, nếu các phân khúc căn hộ, bán lẻ có mức độ bình ổn thì thị trường văn phòng TP.HCM hiện rất phát triển với các mục tiêu thương mại đa dạng, khách thuê khó tìm được diện tích văn phòng với chi phí phù hợp.

Mặc dù nguồn cung khan hiếm nhưng giá thuê văn phòng của phân khúc hạng A và B đều ổn định so với năm 2018 hoặc thậm chí giảm nhẹ tại một vài dự án. Theo CBRE Việt Nam, giá chào thuê trung bình phân khúc hạng A là 46,31 USD/m2/tháng, giảm 0,2% so với quý trước, và hạng B là 23,44 USD/m2/tháng, tăng 0,5% so với quý trước.

Thị trường văn phòng cho thuê ở TP.HCM sẽ tiếp tục khan hiếm nguồn cung

Thị trường văn phòng cho thuê ở TP.HCM sẽ tiếp tục khan hiếm nguồn cung

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao của CBRE Việt Nam cho biết, trong 3 quý tới, thị trường văn phòng TP.HCM dự kiến sẽ chào đón một làn sóng mặt bằng văn phòng mới với hơn 165.000 m2 diện tích cho thuê từ 8 tòa nhà.

Cụ thể là tòa nhà Lim 3 (quận 1); tòa nhà Crescent Hub (quận 7); tòa nhà Viettel Tower B (quận 10); tòa nhà Opal Office Tower (Bình Thạnh); tòa nhà Sonatuss Building (quận 1); tòa nhà 257 Điện Biên Phủ (quận 3); tòa nhà DHA Tower (quận 7) và tòa nhà Etown 5 (quận Tân Bình).

“Các tòa nhà đang xây dựng này đã bắt đầu nhận cam kết cho thuê từ phía khách thuê trước khi tòa nhà được hoàn thành với mức giá cạnh tranh. Điều này làm cho những tòa nhà văn phòng hiện hữu phải cân nhắc lại việc điều chỉnh giá thuê để tránh những trường hợp xảy ra như quý trước, bởi khi giá thuê hạng A tăng cao khiến khách thuê thu hẹp lại diện tích hoặc chuyển sang tòa nhà hạng B hoặc không gian làm việc linh hoạt để tiết kiệm chi phí”, bà Dung nói và cho biết thêm, làn sóng nguồn cung mới này sẽ được đẩy mạnh nhờ vào các dự án cơ sở hạ tầng trong thành phố như tuyến Metro số 1, bến xe miền đông mới, và đường Nguyễn Hữu Cảnh được mở rộng...

Cũng theo bà Dung, từ năm 2019 - 2021, thị trường văn phòng truyền thống dự kiến sẽ có thêm 16 tòa nhà văn phòng mới với tổng diện tích cho thuê lên đến hơn 400.000m2. Điều này cho thấy thị trường văn phòng sẽ có thêm nhiều tiện ích, cũng như tiếp tục duy trì mức tăng giá thuê bền vững cho cả hai hạng A và B, mặc dù giá thuê hạng A vẫn ở mức cao.

“Tính riêng 2019, tỷ lệ tăng giá hạng A dự kiến chỉ đạt khoảng 4% và tỷ lệ trống cũng giảm tương đương xuống 4% do nguồn cung mới hạng A chỉ được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020. giá cho thuê hạng B dự kiến giảm nhẹ khoảng 1,5% và tỷ lệ trống tăng 6,9% do nguồn cung mới hạng B khá lớn trong năm nay”, bà Dung chia sẻ.

Thị trường không gian làm việc chung tại TP Hồ Chí Minh cũng tăng trưởng và bùng nổ nhanh chóng

Bùng nổ không gian làm việc chung

Khác với sự ổn định của văn phòng truyền thống, thị trường không gian làm việc chung tại TP Hồ Chí Minh cũng tăng trưởng và bùng nổ nhanh chóng do sức hấp dẫn và đa dạng của loại hình này.

Theo CBRE Việt Nam, trong quý I/2019, thị trường đã tiếp nhận thêm 2 địa điểm không gian làm việc chung mới là Toong - Hàm Nghi và Up - Le Meridien (Quận 1) với tổng diện tích sàn ước tính là 3.100m2, nâng tổng nguồn cung hiện tại lên 6% so với quý trước và 101% so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài ra, hai “ông lớn” của thị trường là toong và up cũng đã và đang mở rộng mô hình ra sân chơi quốc tế. Điển hình như Toong với các địa điểm tại Lào, và Campuchia; Up dự định sẽ lấn sân sang Malaysia, Thái Lan và Hồng Kông.

Với việc mở rộng nhanh chóng của thị trường không gian làm việc chung một phần cũng được thúc đẩy bởi tình hình hoạt động rất tốt của thị trường này. Theo CBRE Việt Nam, tính đến quý I/2019, giá thuê của các ghế ngồi cố định và văn phòng riêng tăng 3-8% so với quý trước với tỷ lệ lấp đầy của hạng mục văn phòng riêng đạt hơn 80%.

Bên cạnh đó, sự tăng trưởng của phân khúc thị trường này cũng xuất hiện nhiều đơn vị cho thuê văn phòng sỉ và lẻ trong thời gian gần đây, như Pxx Sky, Dragon Fly, Todd’s Realty và GIC Office. Đây là những đơn vị thuê sỉ cả tòa nhà đơn lẻ, chuẩn văn phòng hạng C hoặc chuẩn văn phòng cơ bản từ một chủ tòa nhà độc lập, sau đó cung cấp các dịch vụ quản lý và chia nhỏ diện tích để khách cho thuê lại.

Hoàng Tỷ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-thi-truong-van-phong-cho-thue-se-tang-manh-trong-3-quy-toi-118191.html