TP Hồ Chí Minh: Tòa nhà Saigon One Tower thay kính mới nhưng vẫn dừng thi công các hạng mục còn lại

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, tòa nhà Saigon One Tower (Quận 1) đang được chủ đầu tư thay kính mới phía ngoài để hài hòa diện mạo cho trung tâm thành phố. Tuy nhiên, các hạng mục bên trong tòa nhà này vẫn phải tạm dừng để chờ kết luận thanh tra.

Ông Trương Công Nam, Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 vào chiều tối 30/9.

Ông Trương Công Nam, Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 vào chiều tối 30/9.

Chiều 30/8, ông Trương Công Nam, Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, tòa nhà Saigon One Tower đang được dư luận quan tâm vì nằm ngay vị trí đắc địa tại Quận 1 và gần các công trình nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh. Tòa nhà đã bị tạm dừng thi công 11 năm do có sai phạm. Từ đó đến nay, một phần của công trình đã được lắp đặt khung kính phía ngoài nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp.

"Mới đây, UBND Thành phố chấp thuận để chủ đầu tư thay các khung kính mới phía ngoài nhằm đảm bảo hài hòa, an toàn và cải thiện diện mạo của TP Hồ Chí Minh; còn bên trong, chủ đầu tư chưa được thực hiện thi công tiếp vì còn chờ xử lý sai phạm", ông Trương Công Nam nói.

Theo ông Trương Công Nam, trước đó, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị được tháo dỡ khung kính phía ngoài để thay khung kính mới. UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương để chủ đầu tư làm lại mặt kính phía ngoài với mục đích là cải thiện diện mạo mỹ quan của thành phố. Theo chủ đầu tư, hạng mục thi công này sẽ kết thúc vào ngày 1/9. Sắp tới, Sở Xây dựng và UBND Quận 1 sẽ theo dõi việc chủ đầu tư chấp hành chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh.

Tòa nhà Saigon One Tower nằm tại địa chỉ số 34 Tôn Đức Thắng (Quận 1). Dự án được khởi công năm 2007 do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 256 triệu USD (tương đương 5.000 tỷ đồng). Tại tòa nhà này đang có vị trí đắc địa là gần các công trình nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh như: phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, metro số 1, công viên bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Khánh Hội, Bến Nhà Rồng và Khu đô thị mới Thủ Thiêm... Vì vậy, khi bị xuống cấp và bỏ hoang, tòa nhà này đã ảnh hưởng đến diện mạo chung của thành phố.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tp-ho-chi-minh-toa-nha-saigon-one-tower-thay-kinh-moi-nhung-van-dung-thi-cong-cac-hang-muc-con-lai-20220830205049940.htm