TP Hồ Chí Minh tổng kết công tác đóng quân canh phòng năm 2019

Chiều 30-12, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác đóng quân canh phòng (ĐQCP) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Năm 2019, các đơn vị đóng quân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã thực hiện quy chế ĐQCP đúng quy định, hoạt động nền nếp, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Các đơn vị đã chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác ĐQCP, quản lý tốt quân số, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo quản tốt VKTBKT, giữ vững hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hoạt động.

Quang cảnh hội nghị.

Các đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 03 (thay thế Nghị định 77), Nghị định số 133 của Chính phủ, tổ chức tuần tra địa bàn được gần 246.000 lần với hơn 709.300 cán bộ, chiến sĩ tham gia, giải quyết hơn 1.300 vụ việc, bắt giữ hơn 1.000 đối tượng. Trong đó, tuần tra độc lập hơn 114.200 lượt, tuần tra phối hợp hơn 131.700 lần, tuần tra biển hơn 60 lần, tuần tra khu công nghiệp hơn 4.900 lần... Đồng thời, tham gia điều hòa giao thông hơn 78.300 lần với hơn 196.800 lượt dân quân tự vệ tham gia. Các đơn vị đã phối hợp tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc diễn tập thành công, phối hợp tốt trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, cháy nổ. LLVT Thành phố tổ chức huấn luyện về nghiệp vụ, công tác tuần tra, kiểm soát, tổ chức nghiêm túc hoạt động kiểm soát quân sự theo kế hoạch với hơn 4.600 đợt với hơn 15.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Bên cạnh đó, LLVT Thành phố và các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách và dân vận. Trong đó, trọng tâm là phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chỉ thị 19 của Thành ủy về “Phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa chính quyền đoàn thể các cấp ở thành phố với cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố”.

Năm 2020, các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, thực hiện có hiệu quả phối hợp tham gia trấn áp tội phạm, thực hiện Nghị định số 03, Nghị định số 133 của Chính phủ; thực hiện nghiêm quy chế ĐQCP, chế độ báo cáo, trao đổi thông tin giữa các đơn vị đóng quân trên địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vụ việc theo đúng pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Từng cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ quân nhân, VKTBKT, phương tiện quân sự. Đồng thời, chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tp-ho-chi-minh-tong-ket-cong-tac-dong-quan-canh-phong-nam-2019-606578