TP Hồ Chí Minh: Truy bắt tên cướp cứa cổ tài xế taxi

Khi bị gã khách kề dao theo phản xạ tài xế taxi đưa tay hất ra nhưng vẫn bị tên cướp cứa cổ dẫn đến trọng thương.

Chiều 7/5, ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1974, quê tỉnh Kiên Giang, tài xế hãng taxi Vinasun) đã qua cơn nguy kịch sau khi bị tên cướp dùng dao cứa cổ khuya 6/5.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường tối 6/5.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường tối 6/5.

Trước đó vào lúc 15h4 ngày 6/5, ông Tuấn (tài số 5356) điều khiển xe taxi biển số 51A - 622.31, đón khách tại hẻm 48 Bờ Bao Tân Thắng, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Vị khách là nam giới nói giọng miền Bắc yêu cầu tài xế chở đến công viên Lê Thị Riêng để đòi nợ.

Sau khi đến công viên, khách gọi điện thoại xong và yêu cầu tài xế chở sang quận 4. Đến nơi, người này cho rằng không tìm được con nợ nên yêu cầu tài xế chở qua nhà anh trai ở quận 7. Tuy nhiên vị khách này không biết nhà anh trai ở đâu? Tiếp đó vị khách yêu cầu ông Tuấn dừng xe đợi trên đường Nguyễn Văn Linh (gần UBND phường Tân Thuận Tây, quận 7).

Cán bộ, nhân viên hãng taxi Vinasun thăm và tặng ông Tuấn 5 triệu đồng tại bệnh viện vào chiều 7/5.

Đợi một thời gian khác lâu, vị khách yêu cầu lái xe chở về quận Bình Tân, đến nơi đối tượng tiếp tục yêu cầu chở về điểm ban đầu. Sau đó cả 2 vào uống nước tại sân bóng đá rồi tài xế lại chở người đàn ông quay lại đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến đoạn gần UBND phường Tân Thuận Tây, lúc này đã 22h tối, đối tượng bất ngờ đưa dao lên cứa cổ ông Tuấn. Theo phản xạ, ông Tuấn đưa tay lên đỡ nên nhát dao cứa ngang cổ và tay ông Tuấn.

Cả 2 tiếp tục giằng co 1 lúc thì vị khách tung cửa chạy, ông Tuấn mở cửa đuổi theo nhưng do mất nhiều máu nên ngất xỉu và được người dân gần đó phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đến hiện trường khám nghiệm. Bước đầu đã xác định được hung thủ nói giọng miền Bắc, có hình xăm trên người. Hiện công an quận 7 đang điều tra, xử lý vụ việc.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-truy-bat-doi-tuong-cat-co-tai-taxi-de-cuop-342602.html