TP Hồ Chí Minh: Truy tố người trộm 44 nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2

Chiều ngày 14/9, nguồn tin từ VKSND quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND quận 1 truy tố bị can Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, trong 2 ngày (3 và 5/5/2022) Thái đã thực hiện 2 vụ trộm nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2. Cụ thể, khoảng 4 giờ ngày 3/5, Thái mang theo bao ni lông, lái xe máy lên cầu Thủ Thiêm 2 lần lượt mở 32 nắp chắn rác bằng kim loại bỏ vào bao chuẩn bị sẵn. Với thủ đoạn tương tự, vào ngày 5/5, Thái tiếp tục lấy 12 nắp chắn rác.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, 32 nắp chắn rác bằng kim loại trị giá hơn 11 triệu đồng, 12 nắp chắn rác trị giá hơn 4,1 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, ông Nguyễn Viết Quang (đại diện theo ủy quyền của giám đốc trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ) yêu cầu Thái bồi thường 15,2 triệu đồng.

Nguyễn Văn Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Văn Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, thời điểm tháng 5/2022, cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 1 và TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vừa thông xe chưa lâu thì bất ngờ bị kẻ trộm cạy mất 44 nắp chắn rác của cống thoát nước.

Việc nắp chắn rác bị mất ảnh hưởng không chỉ ảnh hưởng đến việc thoát nước trên cầu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho các phương tiện giao thông.

Đến chiều ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh xác nhận đã bắt được Nguyễn Văn Thái (52 tuổi, làm thợ hồ), người đã trộm nắp chắn rác trên Cầu Thủ Thiêm 2.

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận khi lên cầu Thủ Thiêm 2 chơi, ngắm cảnh, phát hiện nắp chắn rác có thể lấy dễ dàng. Do đang túng thiếu nên đã trộm hàng chục nắp chắn rác, bán ve chai được hơn 1 triệu đồng.

Trước đó, nhiều nắp chắn rác làm bằng gang của các cống thoát nước ở cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 1 với TP Thủ Đức) đã bị mất. Đơn vị thi công phụ trách hạng mục này trên cầu Thủ Thiêm 2 cho biết cầu có 108 nắp chắn rác, đã mất hơn 40 nắp hôm 3 và 4/5.

Vụ việc sau đó được Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đề nghị công an khu vực hỗ trợ xác minh điều tra. Ngay sau đó, Công an quận 1 đã nhanh chóng phối hợp với Phòng PC02, Công an TP Thủ Đức điều tra truy xét.

Qua trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, công an xác định người thực hiện hành vi trộm cắp lái xe máy màu đỏ, mặc áo xanh, quần đen; đã lấy trộm 32 nắp chắn rác bằng kim loại.

Đến ngày 7/5, tại những cống thoát nước trên cầu Thủ Thiêm 2 đã được thay thế bằng những tấm gỗ trong thời gian đợi nắp chắn mới về.

Tiểu Thúy

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-truy-to-nguoi-trom-44-nap-chan-rac-cau-thu-thiem-2.html