TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 12 công dân trẻ tiêu biểu

Đây là 12 gương mặt tiêu biểu đại diện cho sức trẻ, khát vọng, lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ TP Hồ Chí Minh sống có trách nhiệm với bản thân, công việc, luôn đổi mới tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, không ngừng khát vọng, kiên trì theo đuổi ước mơ, vượt qua giới hạn bản thân, tự tin hội nhập vươn ra biển lớn.

 Tuyên dương 12 Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuyên dương 12 Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 1/1, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2020 và phát động đợt hoạt động 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Tham dự Lễ tuyên dương có các đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Đây là năm thứ 15, lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh được tổ chức. 12 công dân trẻ tiêu biểu được tuyên dương hôm nay là những cá nhân thuyết phục nhất được bình chọn từ 62 hồ sơ ứng tuyển đến từ 30 đơn vị trên địa bàn Thành phố. Đây là 12 gương mặt tiêu biểu đại diện cho sức trẻ, khát vọng, lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ TP Hồ Chí Minh sống có trách nhiệm với bản thân, công việc, luôn đổi mới tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, không ngừng khát vọng, kiên trì theo đuổi ước mơ, vượt qua giới hạn bản thân, tự tin hội nhập vươn ra biển lớn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chúc mừng 12 công nhân trẻ tiêu biểu được tuyên dương năm nay.

Trải qua 15 năm triển khai cuộc bình chọn công dân trẻ tiêu biểu, đến nay đã có 111 công dân được vinh danh. Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh cuộc bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh là cuộc vận động hướng đến khắc họa chân dung của thanh niên TP Hồ Chí Minh trong thời đại mới. 12 thanh niên được vinh danh hôm nay là những thanh niên có lối sống đẹp, có nhiều đóng góp nổi bật, lan tỏa các giá trị chân - thiên - mỹ. Đặc biệt, trong năm 2020, đây là những công dân đã đóng góp quan trọng vào công tác chống dịch COVID-19.

Bước sang năm 2021, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu, cùng với tiếp tục phòng chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn cần triển khai mạnh mẽ các hoạt động hướng về thanh niên, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có công, diện bảo trợ xã hội. Đặc biệt, phải hỗ trợ nhiều hơn nữa để đoàn viên, thanh niên hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp gắn với chủ đề năm 2021 của Đoàn TNCS TP Hồ Chí Minh là “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cũng lưu ý tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh cần phát huy sức sáng tạo, ngọn lửa tình nguyện, khơi dậy tiềm năng sáng tạo to lớn của các tầng lớp thanh niên. Cần có nhiều hoạt động lôi cuốn thanh niên tham gia theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Từ đó, góp phần tạo ra được môi trường lành mạnh để thanh niên tự rèn luyện, cống hiến và xây dựng lẽ sống cao đẹp cho bản thân mình. Để mỗi đoàn viên, thanh niên luôn cảm thấy tự hào khi được đứng chân vào hàng ngũ của Đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp cần phải thường xuyên nắm bắt kịp thời các xu hướng mới trong thanh niên, đồng hành với các nhu cầu chính đáng của thanh niên.

Chủ tịch UBNDTP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong thực hiện nghi thức phát động đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã phát động đợt hoạt động 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương cho biết, trong đợt hoạt động này, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển 30.000 đoàn viên; giới thiệu ít nhất 900 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; thành lập 50 tổ chức Đoàn ngoài nhà nước, khu chung cư, khu nhà trọ và khu lưu trú thanh niên công nhân…

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương cũng đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên có thể suy nghĩ, tìm tòi, chia sẻ ý tưởng, hiến kế, giải pháp, góp tiếng nói cùng thực hiện các nhiệm vụ, chương trình của TP Hồ Chí Minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh.

12 công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2020:

1.Vũ Chí Kiên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc, thuộc Sở QH-KT TP Hồ Chí Minh

2. Bùi Thanh Nghị, Tổ trưởng Quản lý chất lượng, Bí thư chi đoàn Xí nghiệp bao bì An Khang, Tổng Công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin - TNHH MTV

3.Phan Minh Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Phát Triển Dừa nước Việt Nam

4.Nguyễn Nhật Phương, cán bộ Phòng PC07 Công an TP Hồ Chí Minh

5.Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Trưởng khoa Cơ khí, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

6.Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, Đoàn viên quận 4

7.Phạm Lê Duy, Bác sĩ Phòng khám dị ứng và miễn dịch lâm sàng, giảng viên bộ môn sinh lý - sinh lý bệnh - miễn dịch, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

8. Ngô Việt Anh, Bí thư Chi đoàn Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy

9.Khổng Mỹ Phượng, vận động viên cử tạ, Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ

10.Trần Ngọc Nhã Thi, diễn viên Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

11.Hoàng Thị Yến, Liên đội trưởng Trường THCS Tôn Thất Tùng, quận Tân Phú

12.Hoàng Tuấn Anh, ngụ tại 204 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

V.Lê

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tp-ho-chi-minh-tuyen-duong-12-cong-dan-tre-tieu-bieu-572178.html