TP Hồ Chí Minh và Bắc Giang vô địch các nội dung đồng đội

Sau bốn ngày tranh tài, các nội dung đồng đội nam và nữ của môn quần vợt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 đã khép lại với HCV thuộc về đoàn TP Hồ Chí Minh (đồng đội nam) và Bắc Giang (đồng đội nữ). Các nội dung đánh đơn sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 21 đến 28-11.

Các nội dung đồng đội của môn quần vợt khép lại với thắng lợi thuộc về hai đoàn TP Hồ Chí Minh và Bắc Giang.

Các nội dung đồng đội của môn quần vợt khép lại với thắng lợi thuộc về hai đoàn TP Hồ Chí Minh và Bắc Giang.

NDĐT – Sau bốn ngày tranh tài, các nội dung đồng đội nam và nữ của môn quần vợt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 đã khép lại với HCV thuộc về đoàn TP Hồ Chí Minh (đồng đội nam) và Bắc Giang (đồng đội nữ). Các nội dung đánh đơn sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 21 đến 28-11.

Nhà thi đấu thể dục thể thao quận Cầu Giấy (Hà Nội) những ngày qua trở nên vô cùng sôi động khi người hâm mộ Thủ đô có dịp được chứng kiến những cuộc so tài hấp dẫn giữa những tay vợt hàng đầu của cầu lông nước nhà. Trận chung kết nội dung đồng đội nam là màn đối đầu giữa chủ nhà Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Với thành phần gồm nhiều gương mặt quen thuộc tại đội tuyển quốc gia, không quá ngạc nhiên khi đoàn TP Hồ Chí Minh tỏ ra lấn lướt trước các tay vợt Hà Nội.

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh chứng tỏ đẳng cấp vượt trội với thắng lợi cách biệt 21-7 và 21-8 trước VĐV Lê Thanh Lâm. Hai đồng đội của Tiến Minh là Phạm Cao Cường và Lương Tuấn Huy cũng có những thắng lợi sau đó, trong đó đáng chú ý là chiến thắng áp đảo 21-5 và 21-4 của Cao Cường trước Lương Tuấn Huy của Hà Nội. Với chiến thắng áp đảo 3-0 chung cuộc, TP Hồ Chí Minh lên ngôi vô địch nội dung đồng đội nam đầy xứng đáng.

Còn tại nội dung đồng đội nữ, hai đội Bắc Giang và Thái Bình đã cống hiến cho các khán giả có mặt tại nhà thi đấu màn rượt đuổi tỷ số vô cùng gay cấn. Bên phía Thái Bình, dễ dàng nhận ra nhiều cái tên quen thuộc của cầu lông nữ Việt Nam như Phạm Thị Khánh, Phương Hồng, Đỗ Thị Hoài, Nguyễn Thị Bình Thơ hay Đỗ Thị Vân Anh. Trong khi đó, ngoài Nguyễn Thị Sen, Trần Thị Phương Thúy thì cái tên sáng giá nhất của Bắc Giang là tay vợt xếp hạng 49 thế giới Vũ Thị Trang, bên cạnh hai tuyển thủ trẻ quốc gia là Nguyễn Thị Ngọc Lan và Thân Vân Anh.

Đoàn Bắc Giang giành HCV nội dung đồng đội nữ môn quần vợt.

Ngay từ trận đấu đơn đầu tiên, không khí sôi động đã được đẩy lên cao với chiến thắng của Vũ Thị Trang trước Đỗ Thị Vân Anh (21-6 và 21-8). Tuy nhiên, hai trận đánh đơn tiếp theo chứng kiến sự “vùng lên” mạnh mẽ của các tay vợt Thái Bình để vươn lên dẫn trước 2-1 tổng tỷ số. Bước vào hai trận đánh đôi, lần lượt cặp Ngọc Lan - Vân Anh vượt qua Bình Thơ - Phạm Thị Khánh và Nguyễn Thị Sen - Vũ Thị Trang đánh bại Phương Hồng - Đỗ Thị Hoài, qua đó giúp đội nữ Bắc Giang giành thắng lợi chung cuộc 3-2 sau hơn năm giờ đồng hồ thi đấu.

Như vậy, các nội dung đồng đội của môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 chính thức khép lại với kết quả cụ thể: HCV thuộc về đôi nam TP Hồ Chí Minh và nữ Bắc Giang; đội nam Hà Nội và nữ Thái Bình giành HCB; còn HCĐ thuộc về nam Quân đội, Công an và nữ Hà Nội, Đà Nẵng.

Trong ngày hôm nay (21-11), sẽ diễn ra những trận đấu đầu tiên thuộc nội dung đánh đơn. Về bảng thứ hạng trên tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8, đoàn chủ nhà Hà Nội hiện vẫn đang dẫn đầu với 10 HCV, 11 HCB và chín HCĐ; xếp sau lần lượt là đoàn TP Hồ Chí Minh (năm HCV, năm HCB, sáu HCĐ) và đoàn Đồng Nai (ba HCV, một HCB và bốn HCĐ).

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/38314602-tp-ho-chi-minh-va-bac-giang-vo-dich-cac-noi-dung-dong-doi.html